Số ca Covid-19 tăng cao, Mỹ nâng cảnh báo hạn chế đi lại cao nhất

Chính quyền Mỹ ngày 19-3 đã nâng nâng cấp độ cảnh báo đi lại lên cao nhất, hối thúc công dân nước này ngừng tất cả các chuyến đi ra nước ngoài, với những ai đang ở nước ngoài cần nhanh chóng trở về nước hoặc ở lại nước ngoài khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đang tăng nhanh.

Sân bay John F. Kennedy, New York (Ảnh: AP)

Sân bay John F. Kennedy, New York (Ảnh: AP)

NDĐT – Chính quyền Mỹ ngày 19-3 đã nâng nâng cấp độ cảnh báo đi lại lên cao nhất, hối thúc công dân nước này ngừng tất cả các chuyến đi ra nước ngoài, với những ai đang ở nước ngoài cần nhanh chóng trở về nước hoặc ở lại nước ngoài khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đang tăng nhanh.

Trong thông cáo đưa ra, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ tránh tất cả các chuyến đi nước ngoài do tác động toàn cầu của đại dịch Covid-19. Tại các quốc gia vẫn còn các chuyến bay thương mại, công dân Mỹ đang sống tại Mỹ cần sắp xếp để quay lại Mỹ ngay lập tức, nếu không sẽ phải ở lại nước ngoài trong một thời gian không xác định. Công dân Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài nên tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế”.

Đồng thời, chính quyền của Tổng thống Trump cho biết không loại trừ việc tạm ngừng tất cả các chuyến đi bằng máy bay chở khách của Mỹ.

Trong ngày hôm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể thông báo các lệnh hạn chế qua lại giữa biên giới Mỹ và Mexico ngay trong ngày 20-3.

Mỹ hiện đang phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 trên 50 bang và các vùng lãnh thổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và có thể khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 19-3 đã ghi nhận 10.493 ca Covid-19, tăng 3.404 ca so với thống kê trước đó. CDC cũng lưu ý rằng tại Mỹ đã có thêm 53 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 150.

Tình trạng lây lan nhanh chóng của Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống của người dân Mỹ: đóng cửa trường học và doanh nghiệp, khiến hàng triệu người phải làm việc ở nhà, buộc nhiều người mất việc và hạn chế nghiêm trọng việc ra nước ngoài.

Giới chuyên gia kinh tế nước này vừa lên tiếng cảnh báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của người dân Mỹ có thể lên tới con số kỷ lục là 1,5 triệu hoặc nhiều hơn vào tuần tới trong bối cảnh các nhà hàng, quán bar và các khách sạn tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt vì đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Các chuyên gia kinh tế cho biết số liệu theo dõi riêng của họ dựa trên số liệu của các bang riêng lẻ của Mỹ. Số liệu cho tuần này kết thúc vào ngày 21-3 sẽ được công bố vào ngày 26-3 tới.

Trước đó, Tổng thống Trump trong ngày đã hối thúc các các cơ quan quản lý y tế đẩy nhanh các phương pháp tiềm năng nhằm điều trị Covid-19, nói rằng các phương pháp này có thể dẫn đến bước đột phá trong khi vẫn đang phát triển vaccine.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43693702-so-ca-covid-19-tang-cao-my-nang-canh-bao-han-che-di-lai-cao-nhat.html