Số ca Covid-19 tại Ấn Độ có thể tăng đột biến vào cuối tháng 1/2022

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ được dự báo sẽ tăng đột biến vào cuối tháng 1/2022, nhưng số ca bệnh chuyển nặng sẽ ở mức thấp. Đây là dự báo mà các nhà khoa học Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm biến thể Omicron tại Ấn Độ ngày càng nhiều, làm gia tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch mới.

Tiến sỹ Sambit, Giám đốc y khoa của bệnh viện KIMS tại thành phố Hyderabad, bang Telangana cho biết Ấn Độ cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng dịch bệnh của thế giới. Nước này sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 mới có liên quan tới biến chủng Omicron. Tuy nhiên, chuyên gia này hy vọng số ca bệnh nặng sẽ không tăng đột biến do một phần lớn dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2.

Cảnh sát tại thủ đô New Delhi dựng các hàng rào hạn chế việc tụ tập đông người bên ngoài 1 nhà thờ tại thành phố trước đêm Giáng sinh. Ảnh: ANI

Cảnh sát tại thủ đô New Delhi dựng các hàng rào hạn chế việc tụ tập đông người bên ngoài 1 nhà thờ tại thành phố trước đêm Giáng sinh. Ảnh: ANI

Tới thời điểm này, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 400 ca nhiễm biến chủng Omicron tại 17 bang và vùng lãnh thổ của nước này. Trong khi đó, một thành viên của hội đồng chuyên gia về Covid-19 của bang miền Nam Kerala cho biết số người nhiễm biến chủng Omicron tại Ấn Độ có thể sẽ tăng lên tới 1.000 trong vòng 2- 3 tuần tới và lên tới 1 triệu trong vòng 2 tháng tới.

Trả lời hãng tin ANI, tiến sỹ TS Anish, chuyên gia về dịch tễ học tại bang Kerala cho rằng Ấn Độ có chưa tới 1 tháng để chuẩn bị trước khi một làn sóng lây nhiễm mới xảy ra.

Trong khi đó, Ủy ban Siêu mô hình Covid-19 Quốc gia của Ấn Độ cho biết làn sóng Covid-19 thứ 3 tại quốc gia Nam Á này sẽ lập đỉnh vào đầu năm tới. Tuy nhiên, mức độ tàn phá sẽ không nghiêm trọng như làn sóng thứ 2 trong năm 2021. Cùng quan điểm này, một số chuyên gia dịch tễ cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ 3 tại Ấn Độ sẽ có thể qua đi trong vòng 1 tháng.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 25/12 thông báo cử các đoàn công tác đa ngành tới 10 địa phương đang có số ca gia tăng mạnh để giám sát tình hình và hỗ trợ chống dịch. Các đoàn công tác này sẽ tập trung giúp các bang tăng cường việc truy dấu người nhiễm, bao gồm giám sát, quản lý cách ly; xét nghiệm Covid-19 và gửi các mẫu bệnh phẩm trong các chùm ca nhiễm tới hệ thống phòng xét nghiệm để tiến hành giải trình tự gien. Các nhóm chuyên gia này cũng sẽ đánh giá việc chấp hành biện pháp phòng dịch, việc chuẩn bị cơ sở y tế và thuốc men điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cũng như tiến độ tiêm chủng tại các bang./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-covid-19-tai-an-do-co-the-tang-dot-bien-vao-cuoi-thang-12022-post914119.vov