Số ca Covid-19 ở Mỹ sắp gấp ba Trung Quốc, Italia tiến gần đỉnh dịch

Tổng số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ tăng mạnh, sắp gấp ba lần so với Trung Quốc. Số trường hợp tử vong cũng tăng vọt trong 24 giờ qua.

Số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, tính đến 6h sáng nay (2/4), trên thế giới đã có 932.760 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), bao gồm 46.840 ca tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mỹ đã ghi nhận 25.952 ca nhiễm mới, 1.041 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm lên 214.482 và tử vong lên 5.094 người.

Với số liệu mới nhất được ghi nhận, hiện số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ sắp cao gấp ba lần so với Trung Quốc. Hiện tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc là 81.554 người. Con số tử vong tại quốc gia châu Á cũng thấp hơn nhiều so với Mỹ, hiện đứng ở mức 3.312 người.

Hôm 31/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đang đối mặt với "hai tuần cam go" khi số ca tử vong vì Covid-19 được dự đoán có thể lên tới 100.000-240.000 bất chấp các nỗ lực dập dịch.

Mỹ sắp nhiều gấp ba lần Trung Quốc về số ca Covid-19

Mỹ sắp nhiều gấp ba lần Trung Quốc về số ca Covid-19

Tuy nhiên, phát biểu hôm 1/4, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không ra lệnh cho người dân cả nước phải ở nhà, do mức độ lây nhiễm ở từng bang khác nhau. Hiện New York là bang chịu tác động mạnh nhất của dịch Covid-19, với 83.712 ca nhiễm và 1.941 ca tử vong. Trong khi bang Wyoming có 137 ca nhiễm và chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Trong một diễn biến khác, theo tin từ phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc, chiếc vận tải cơ mang các trang thiết bị y tế của Moscow tới Mỹ hỗ trợ chống dịch Covid-19 đã hạ cánh xuống New York. Số thiết bị này sẽ được dùng để giúp các cộng đồng địa phương và các bệnh viện chống Covid-19.

Tại Italia, cơ quan phòng vệ dân sự cho hay nước này ghi nhận thêm 727 người chết vì Covid-19, mức tăng thấp nhất kể từ 26/3, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 13.155.

Mặc dù số ca tử vong giảm đáng kể so với một ngày trước đó, song lượng người nhiễm mới đã tăng mạnh, thêm 4.782 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 110.574. Ở tâm dịch Lombardy, số ca tử vong và số ca nhiễm mới đều tăng so với một ngày trước đó.

Italy hiện là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, nhưng số người chết lại nhiều nhất, chiếm 30% tổng số ca tử vong toàn cầu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán nước này đang tiến đến đỉnh dịch.

Giới chức Italia tin bước tiến của dịch Covid-19 đang chậm lại đáng kể. “Chúng tôi dường như đã đạt đỉnh dịch, chứng tỏ các biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả”, Silvio Brusaferro, Chủ tịch Viện Y tế Quốc gia Italia, cho biết.

Italy là nước phương Tây đầu tiên tiến hành phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn Covid-19. Lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng từ ba tuần trước sẽ có hiệu lực ít nhất là tới giữa tháng 4.

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha chứng kiến số ca nhiễm mới và số ca tử vong tăng mạnh. Nước này ghi nhận 8.195 ca nhiễm mới, 923 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 và tử vong lên lần lượt là 108.118 người và 9.387 người.

Hiện Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Italia. Tuy nhiên, xét về số ca tử vong thì nước này chỉ đứng sau Italia. Tại thủ đô Madrid, các bệnh viện và nhà xác đều quá tải do số người nhiễm và chết liên tục tăng.

Đứng thứ tư thế giới về số ca tử vong, sau Italia, Mỹ và Tây Ban Nha, là Pháp. Quốc gia châu Âu này đã chứng kiến số ca tử vong tăng thêm 509 trường hợp trong ngày qua, đưa tổng số người chết do Covid-19 lên 4.032. Tổng số ca nhiễm tại Pháp tính đến giờ là 59.989 trường hợp.

Các quốc gia châu Âu khác như Anh, Đức, Hà Lan và Bỉ cũng đều gia tăng mạnh số người thiệt mạng do dịch Covid-19, trong đó Anh là 563 ca, Đức là 156 ca, Hà Lan 134 ca, Bỉ 123 ca. Hôm 1/4, Thái tử Anh Charles đã thông báo bình phục sau một thời gian bị nhiễm Covid-19.

Tại khu vực Trung Đông, Iran tiếp tục là vùng dịch đáng chú ý nhất. Phát ngôn viên Bộ Y tế Kianush Jahanpur hôm 1/4 cho hay, tổng số ca nhiễm đã tăng lên 47.593, với 2.997 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó 138 ca tử vong.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ không cản trở được cuộc chiến chống Covid-19 của Tehran, đồng thời cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ “cơ hội lịch sử” để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Iran.

Nhật Bản từ mai (3/4) sẽ thực hiện lệnh cấm nhập cảnh đối với người đi từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ do dịch Covid-19. Trước đó, nước này đã áp lệnh cấm nhập cảnh với người đi từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, hiện Nhật Bản có 2.384 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 57 ca tử vong. Số liệu của Nhật Bản thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện có tổng cộng 9.887 trường hợp nhiễm dịch và 165 người tử vong.

Ở Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.908 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 45 người đã tử vong. Tuy nhiên, xét về số ca tử vong, Indonesia đứng đầu với 157 trường hợp trong tổng số 1.677 ca nhiễm.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-2-4-so-ca-covid-19-o-my-sap-gap-ba-trung-quoc-italia-tien-gan-dinh-dich-630076.html