Số ca COVID-19 giảm, Ấn Độ chuẩn bị gỡ phong tỏa thủ đô

Thủ đô Ấn Độ có thể bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế chống dịch vào tuần tới khi số ca bệnh COVID-19 giảm.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 240.842 ca nhiễm mới và 3.741 người chết vì COVID-19 trên toàn quốc. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất trong một tháng trở lại đây.

Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết các ca bệnh ở thủ đô New Delhi liên tục giảm trong những tuần gần đây, tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng giảm hơn 2,5%. Tình hình hiện tại lạc quan hơn nhiều so với tháng trước, khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 36%, khiến thủ đô Ấn Độ bị phong tỏa từ ngày 20/4.

Thủ đô Ấn Độ có thể bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế chống dịch vào tuần tới. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Ấn Độ có thể bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế chống dịch vào tuần tới. (Ảnh: Reuters)

"Nếu các ca nhiễm tiếp tục giảm trong tuần tới thì chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình mở cửa (New Delhi) từ ngày 31/5”, ông Kejriwal cho biết.

Thủ hiến Delhi nói thêm thủ đô Ấn Độ ghi nhận 1.600 người mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, nhiều bang khác ở Ấn Độ vẫn trong tình trạng đóng cửa, làm dấy lên lo lắng về tác động kinh tế của đại dịch đối với quốc gia này.

Tháng này, người đứng đầu hội đồng Nghiên cứu Y học thuộc chính phủ Ấn Độ đánh giá các quận có tỷ lệ lây nhiễm cao nên được phong tỏa trong vòng sáu đến tám tuần để ngăn dịch bệnh lây lan.

Trong nhiều tuần trước đó, làn sóng COVID-19 thứ hai đã khiến Ấn Độ điêu đứng, hệ thống y tế cả nước tê liệt dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp oxy cho người bệnh. Tuy nhiên, các ca bệnh COVID-19 mới trong ngày ở quốc gia này có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh điểm vào ngày 9/5.

Hôm 23/5, chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đang tăng cường xét nghiệm COVID-19. Tới 2,1 triệu mẫu đã được xét nghiệm trong 24 giờ trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ có thể phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ ba trong những tháng tới và nhiều bang ở nước này có thể không có khả năng tiêm chủng cho những người dưới 45 tuổi do thiếu nguồn cung vaccine.

Hiện quốc gia có cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới chỉ mới tiêm chủng COVID-19 đầy đủ cho hơn 41,6 triệu người, tương đương 3,8% trong tổng số 1,35 tỷ dân.

Trần Trang (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/so-ca-covid-19-giam-an-do-chuan-bi-go-phong-toa-thu-do-ar613994.html