Số ca COVID-19 cao kỷ lục, Đan Mạch bất ngờ thông báo dỡ bỏ hầu hết biện pháp phòng dịch

Đan Mạch thông báo sẽ loại bỏ gần như tất cả các biện pháp phòng dịch vì quốc gia này không còn coi COVID-19 là một căn bệnh nguy hiểm cho xã hội.

Hai phụ nữ dùng bữa ở Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: Reuters

Hai phụ nữ dùng bữa ở Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: Reuters

“Đêm nay chúng ta có thể trút bỏ gánh nặng và một lần nữa nở nụ cười. Tôi có một tin cực vui muốn thông báo, là chúng ta sẽ loại bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19 cuối cùng ở Đan Mạch”, Thủ tướng Mette Frederiksen nói hôm 26/1.

Theo quyết định mới nhất, phần lớn các lệnh hạn chế phòng dịch ở Đan Mạch sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1/2, khi COVID-19 không còn bị coi là “căn bệnh nguy hiểm cho xã hội”. Biện pháp duy nhất vẫn còn được áp dụng là yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh.

Thủ tướng Frederiksen lưu ý, rằng “có vẻ kỳ lạ và vô lý” khi dỡ bỏ các lệnh hạn chế vào thời điểm số ca mắc COVID-19 ở Đan Mạch đang ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, việc tiêm chủng rộng rãi đã giúp quốc gia này duy trì số ca nhập viện và số ca tử vong ở mức thấp. Trong vòng một tuần trở lại đây, mỗi ngày Đan Mạch ghi nhận khoảng 20 ca tử vong vì COVID-19.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh biến thể phụ của Omicron, BA.2, đang lây lan nhanh chóng ở Đan Mạch. Ngày 25/1, quốc gia này ghi nhận thêm hơn 43.734 ca mắc COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay theo Worldometers.

Theo Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke, dòng biến thể BA.2 - phiên bản tàng hình của Omicron dường như dễ lây lan hơn so với phiên bản Omicron gốc (BA.1).

Dòng BA.1 hiện chiếm hơn 98% tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Nhưng ở Đan Mạch, BA.2 đã chiếm ưu thế và trở thành biến thể trội từ tuần thứ hai của tháng 1.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy BA.2 có tỷ lệ lây lan cao gấp 1,5 lần so với BA.1, Viện Huyết thanh Quốc gia (SSI) cho biết trong một báo cáo. Điều này có nghĩa là đỉnh dịch của Đan Mạch có thể sẽ kéo dài sang tháng 2, lâu hơn một chút so với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, phân tích ban đầu của SSI cho thấy không có sự khác biệt về nguy cơ nhập viện giữa BA.2 và BA.1.

Các ca nhiễm BA.2 cũng đã được ghi nhận ở Anh, Thụy Điển, Na Uy…, nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều so với Đan Mạch.

Minh Hạnh

Theo Reuters, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-ca-covid-19-cao-ky-luc-dan-mach-bat-ngo-thong-bao-do-bo-hau-het-bien-phap-phong-dich-post1412826.tpo