Số ca bệnh viêm phổi Vũ Hán vượt mốc 200

Nỗ lực sàng lọc giúp Trung Quốc phát hiện thêm đến 139 ca nhiễm vi rút viêm phổi lạ trong hai ngày cuối tuần. Đáng chú ý là bệnh đã lan sang địa phương khác.

Hiện có đến 201 ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ - Ảnh: Getty Images

Hiện có đến 201 ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ - Ảnh: Getty Images

Giới chức y tế Vũ Hán (nơi bùng phát bệnh) thông báo 136 ca mới, quận Đại Hưng thuộc thành phố Bắc Kinh ghi nhận 2 ca, tỉnh Quảng Đông 1 ca. Đã có trường hợp tử vong thứ ba.

Với cập nhật mới nêu trên, số ca nhiễm viêm phổi lạ vượt mốc 200 – tính cả 2 ca ở Thái Lan, 1 ca ở Nhật Bản.

Bệnh viêm phổi bí ẩn bùng phát từ tháng 12.2019, tuần trước đội ngũ chuyên gia Trung Quốc tìm ra nguyên nhân gây bệnh là chủng vi rút mới cùng họ với vi rút hội chứng hô hấp cấp (SARS). Nguồn lây, thời gian ủ bệnh, đường lây truyền hay nguy cơ lây từ người sang người vẫn còn là điều bí ẩn.

Nhiều quốc gia đã siết chặt công tác kiểm tra y tế tại điểm nhập cảnh. Quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Nancy Messonnier cảnh báo tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp từng ngày từng giờ, mặc dù vậy Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc vẫn khẳng định dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhiều quốc gia tăng cường công tác kiểm tra y tế tại điểm nhập cảnh - Ảnh: Somag News

Lo ngại thảm họa SARS từng cướp đi sinh mạng 800 người lặp lại đang tăng cao, khi dịp Tết Nguyên đán sắp đến, người dân Trung Quốc đi du lịch khắp nơi.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/so-ca-benh-viem-phoi-vu-han-vuot-moc-200-129997.html