Số ca bệnh nặng ở Italy lần đầu giảm, số ca nhiễm thấp hơn Tây Ban Nha

Lần đầu tiên kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Italy vào nửa cuối tháng 2, số ca bệnh cần chăm sóc tích cực ở nước này đã giảm.

"Đây là thông tin vô cùng quan trọng", lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Angelo Borrelli, người dẫn đầu nỗ lực ứng phó virus corona tại Italy, cho biết số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực đã giảm từ 4.086 xuống còn 3.994 trường hợp.

"Xu hướng này sẽ cho các bệnh viện của chúng ta thêm không gian thở", ông nhận định.

Tỉnh Lombardy thống kê mức giảm là 56 giường chăm sóc tích cực (ICU), chiếm hơn 2/3 con số 74 giường trống bệnh nhân trong ngày 3/4, theo AP.

 Xe hiến máu lưu động của tổ chức Chữ Thập Đỏ Italy hoạt động tại Rome ngày 4/4. Ảnh: AP.

Xe hiến máu lưu động của tổ chức Chữ Thập Đỏ Italy hoạt động tại Rome ngày 4/4. Ảnh: AP.

Số ca nhiễm mới tại Italy cũng có xu hướng chậm lại, với số liệu được công bố ngày 4/4 là 4.805 trường hợp. Tổng số ca nhiễm của Italy tăng lên 124.632 trường hợp.

Trong khi đó, số ca nhiễm của Tây Ban Nha theo thống kê đến ngày 4/4 là 124.736, khiến nước này trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, trên cả Italy.

Tổng số ca tử vong của Italy đạt 15.362 bệnh nhân, với 681 trường hợp được ghi nhận trong ngày 3/4.

Giới chức Italy kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phong tỏa toàn diện. Tình trạng nhiều người ra khỏi nhà và đi mua sắm bắt đầu được ghi nhận ở một số thành phố Italy trong vài ngày qua.

Chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte nhấn mạnh đất nước vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Đường cong phát triển dịch bệnh chỉ mới ổn định chứ chưa bắt đầu bước sang giai đoạn giảm.

Lệnh phong tỏa toàn quốc có thể được gia hạn đến ngày 1/5. Trước đó, tình trạng khẩn cấp được gia hạn đến giữa tháng 4, nhưng giới chức y tế cảnh báo đất nước cần tiếp tục thực thi các biện pháp ứng phó với mức độ nghiêm ngặt nhất.

Giai đoạn hai của nỗ lực "sống chung" với đại dịch có thể khởi động từ giữa tháng 5, theo thông báo của ông Angelo Borrelli ngày 3/4.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-ca-benh-nang-o-italy-lan-dau-giam-so-ca-nhiem-thap-hon-tay-ban-nha-post1068825.html