Số ca bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa cho biết, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã tăng từ 78.797 ca (ngày 29-3) lên 85.195 ca (ngày 30-3). Theo số liệu mới nhất, số ca nhiễm tại Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc (81.470 ca) và đứng ở vị trí số 3, sau Mỹ (142.737 ca) và Italy (97.689 ca).

14% ca bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha là nhân viên y tế. (Ảnh: Reuters)

14% ca bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha là nhân viên y tế. (Ảnh: Reuters)

Theo bộ này, trong cùng thời gian, số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã tăng từ 6.528 lên 7.340, chỉ thấp hơn Italy (10.779 ca).

Trong diễn biến liên quan, ông Fernando Simon, người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp và cũng là người dẫn dắt các nỗ lực ứng phó dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Jose Sierra, phó trưởng cơ quan y tế khẩn cấp Tây Ban Nha, thông báo thông tin này trong cuộc họp báo hôm nay. Theo bà Sierra, mức tăng số ca nhiễm mới trong ngày đã thay đổi kể từ khi Chính phủ đưa ra các biện pháp phong tỏa. Số ca nhiễm mới trong ngày tại Tây Ban Nha đang tăng ở mức 12%/ngày, thấp hơn so mức 20%/ngày trước ngày 25-3. Khoảng 12.300 nhân viên y tế của Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tương đương 14% tổng số ca nhiễm trong cả nước.

Hôm nay, Hy Lạp thông báo sẽ giảm thuế và hỗ trợ kinh tế cho hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động trong thời gian nước này phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Sau gần 10 năm rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công, Hy Lạp chín thức rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế vào năm 2018. Tuy nhiên, mới đây Chính phủ Hy Lạp dự báo, nền kinh tế của nước này sẽ sụt giảm 3% trong năm 2020 do sự lây lan của Covid-19. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras cho biết: “Chúng tôi tôn trọng những hy sinh lớn lao của người Hy Lạp nhiều năm qua... Chúng tôi đang thực hiện các chính sách nhằm bảo vệ nền kinh tế”. “Đất nước của những vị thần” đang thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế đi lại, đóng cửa các cơ sở kinh doanh và phần lớn khu vực biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.h

Hiện, Hy Lạp không cho phép công dân của các quốc gia không là thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) nhập cảnh vào nước này, đồng thời cấm các chuyến bay từ đến từ Italy, Tây Ban Nha, Đức và Anh, đóng cửa khách sạn trên toàn quốc. Ngành công nghiệp không khói đóng góp khoảng 20% GDP của Hy Lạp và cứ trong năm người lao động tại nước này thì lại có một người làm việc trong ngành du lịch. Ước tính, cuộc khủng hoảng y tế hiện nay sẽ khiến ngành du lịch Hy Lạp thiệt hại hàng trăm triệu euro. Tính đến đêm 29-3, Hy Lạp đã ghi nhận 1.156 ca bệnh và 39 ca tử vong do Covid-19.

Nhằm làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi lễ Phục sinh đang tới gần, Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober thông báo, Áo sẽ cấm sử dụng khách sạn để phục vụ mục đích du lịch trong giai đoạn này. Áo đã phát hiện gần 8.900 ca bệnh Covid-19, trong đó 86 người đã tử vong.

Tại Anh, người phát ngôn Thái tử Charles cho biết, Thái tử đang trong tình trạng sức khỏe tốt và kết thúc thời gian tự cách ly. Trước đó, ngày 25-3, Cung điện Clarence xác nhận, Thái tử Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và có các triệu chứng nhẹ của Covid-19.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Thụy Sĩ tăng từ 14.336 lên 15.475 ca. Đến nay, Thụy Sĩ đã ghi nhận gần 300 ca tử vong do chủng virus mới này.

H.H

Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43846202-so-ca-benh-covid-19-tai-tay-ban-nha-vuot-trung-quoc.html