Số ca bệnh Covid-19 giảm, Đức cẩn trọng đánh giá tình hình

Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức cho biết, đà giảm số ca nhiễm mới gần đây có thể là do có ít người làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hơn trong dịp Lễ Phục sinh, đồng thời đánh giá Đức chưa ngăn chặn được dịch Covid-19.

Người dân đứng bên ngoài một trung tâm điều trị Covid-19 mới thành lập tại Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Người dân đứng bên ngoài một trung tâm điều trị Covid-19 mới thành lập tại Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức cho biết, đà giảm số ca nhiễm mới gần đây có thể là do có ít người làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hơn trong dịp Lễ Phục sinh, đồng thời đánh giá Đức chưa ngăn chặn được dịch Covid-19.

Sáng 14-4, RKI công bố số liệu cho biết, số ca bệnh tại Đức đã vượt mức 125 nghìn, sau khi ghi nhận thêm 2.082 ca. Hôm nay đánh dấu ngày thứ tư số ca nhiễm mới trong ngày tại Đức giảm. Nước này cũng ghi nhận thêm 170 ca tử vong, nâng số ca tử vong do Covid-19 lên 2.969.

So với các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19, tỷ lệ tử vong của Đức thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn cẩn trọng khi cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các hoạt động xã hội. Trong những tuần qua, Đức đã đóng cửa trường học, cửa hàng, tiệm ăn, sân chơi, trung tâm thể thao và nhiều công ty để ứng phó dịch bệnh.

“Chúng tôi chưa thể nói chúng tôi đã ngăn chặn được dịch bệnh. Hằng ngày, chúng tôi vẫn ghi nhận các số liệu ở mức cao, dù chúng tôi đang chứng kiến đà giảm”, Chủ tịch RKI Lothar Wieler phát biểu ý kiến tại một cuộc họp báo.

Ông Wieler hối thúc người dân Đức chờ đợi và duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội. Ông ước tính, tốc độ tái sản sinh và lây lan virus tại Đức là khoảng 1,2, tức là trung bình một người nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ lây cho 1,2 người khác. Chủ tịch RKI chia sẻ, điều mà ông thật sự quan tâm là tỷ lệ này sẽ nhỏ hơn bằng bằng 1. “Đó là yếu tố quan trọng”, ông Wieler khẳng định.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier sáng nay cho biết, Chính phủ nhận thức sâu sắc rằng những rủi ro của dỡ bỏ biện pháp hạn chế quá sớm sẽ chỉ dẫn đến việc phải áp đặt biện pháp phong tỏa hoàn toàn về sau, do đó, Đức phải cân nhắc mọi bước đi.

Trong bản khuyến nghị gửi tới Thủ tướng Angela Merkel và thống đốc các bang tại Đức ngày 13-4, giới nghiên cứu của nước này cho rằng, các hoạt động xã hội có thể dần trở lại bình thường nếu một số tiêu chí được đáp ứng, trong đó có tỷ lệ lây nhiễm duy trì ổn định ở mức thấp.

Hôm nay, Thủ tướng Merkel sẽ cùng các bộ trưởng thảo luận về những khuyến nghị nêu trên. Sau đó, ngày 15-4, bà sẽ họp trực tuyến với thống đốc các bang để bàn về khả năng dỡ bỏ biện pháp phong tỏa và cách đối phó với cuộc suy thoái có thể xảy ra.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44078402-so-ca-benh-covid-19-giam-duc-can-trong-danh-gia-tinh-hinh.html