Sợ bị qua mặt, Mỹ bổ sung quy định với Huawei

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 17/8 cho biết sẽ thắt chặt hơn nữa các quy định đối với Huawei do lo ngại công ty này lách luật nhờ vào bên thứ ba.

Nguồn tin Reuters cho biết Mỹ sẽ bổ sung 38 chi nhánh của Huawei tại 21 quốc gia vào “danh sách đen”, nâng tổng số lên 152 kể từ "hình phạt" lần đầu tiên vào tháng 5/2019.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tố cáo Huawei đã thông qua bên thứ 3 nhằm né tránh các quy định của Mỹ. Đồng thời, ông nhấn mạnh quy tắc mới yêu cầu bất kỳ công ty nào sử dụng phần mềm hay thiết bị chế tạo của Mỹ đều bị cấm hoặc phải được Mỹ cho phép.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng việc thay đổi quy tắc trên sẽ ngăn chặn khả năng Huawei lách luật của Mỹ trong việc sản xuất chip nhớ.

Huawei hiện chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

 Các nhà chức trách Mỹ cho biết việc thắt chặt quy định trên sẽ ngăn chặn Huawei lách luật thông qua bên thứ ba. Ảnh: The Asian Age.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết việc thắt chặt quy định trên sẽ ngăn chặn Huawei lách luật thông qua bên thứ ba. Ảnh: The Asian Age.

Trong khi mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở trạng thái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Washington đã liên tục kêu gọi chính phủ các nước tẩy chay công ty viễn thông Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia và âm mưu gián điệp.

Một quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy định này sẽ giúp các công ty Mỹ bảo toàn được sản phẩm trí tuệ sắp được tung ra thị trường, trong khi Huawei có thể đang tìm cách mua chúng từ bên thứ ba.

Bộ này cũng cho biết sẽ không gia hạn giấy phép đã hết hạn vào tuần trước cho người dùng thiết bị Huawei và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Các bên phải nộp đơn đăng ký cấp phép cho các giao dịch đã được ủy quyền trước đó.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-bi-qua-mat-my-bo-sung-quy-dinh-voi-huawei-post1120950.html