Số bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ sẽ tăng mạnh?

Theo mô hình tính toán mới nhất của Viện Đánh giá và Chỉ số sức khỏe của Mỹ, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tính đến 1/10 sẽ là xấp xỉ 170.000, với số ca tử vong trong tháng 9 tăng mạnh hằng ngày.

Thị trưởng Washington DC, bà Muriel Bowser, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2, ngày 10/6. Ảnh: CNN

Thị trưởng Washington DC, bà Muriel Bowser, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2, ngày 10/6. Ảnh: CNN

Tính đến ngày 11/6, Mỹ ghi nhận hơn 2 triệu người mắc SARS-Cov-2 (virus gây dịch bệnh COVID-19), với hơn 112.000 ca tử vong, theo số liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins của Mỹ.

Trước đây, Viện Đánh giá và Chỉ số sức khỏe (IHME) chỉ đưa ra dự đoán về số ca mắc, ca tử vong do COVID-19 tính đến tháng 8. Khi đại dịch mới xảy ra, Nhà Trắng thường trích dẫn số liệu của IHME. Hiện nay, mô hình tính toán của này cũng xuất hiện trên website của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ bên cạnh các mô hình tính toán của các cơ quan, đơn vị khác.

IHME dự đoán, tính đến 1/10, sẽ có 169.890 người ở Mỹ tử vong vì COVID-19, CNN đưa tin ngày 11/6. Số bệnh nhân tử vong mỗi ngày được dự đoán giảm từ tháng 6 tới tháng 7, rồi giữ ổn định ở mức tương đối trong tháng 8, nhưng tăng mạnh trong tháng 9. Theo tính toán của IHME , số người chết vì COVID-19 sẽ là 410 ngày 1/9 và tăng hơn gấp đôi lên 1.018 ngày 1/10.

“Nếu Mỹ không thể kiểm soát đà tăng trong tháng 9, chúng ta có thể đối mặt các xu hướng tồi tệ hơn trong tháng 10 và 11 và những tháng sau đó. Chúng tôi dự đoán, đại dịch có thể trở thành dịch bệnh viêm phổi theo mùa”, Viện trưởng IHME Christopher Murray nói.

IHME nói rằng, mô hình của viện dựa trên dữ liệu thực tế tính đến ngày 6/6. “Tụ tập đông người ở một số bang sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, tập trung đông người vào những ngày nghỉ lễ và biểu tình nơi công cộng được phản ánh trong xu hướng chung dẫn tới mức độ đi lại gia tăng”, IHME tuyên bố. Khi tính toán, viện này xem xét dữ liệu điện thoại di động.

Mức độ đi lại gia tăng nghĩa là người dân đi lại đây đó nhiều hơn, dẫn tới tiếp xúc nhiều hơn và điều này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-Cov-2. Vì thế, việc thay đổi thói quen như giữ khoảng cách ở chỗ đông người, đeo khẩu trang… có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

IHME cũng xem xét các yếu tố khác trong mô hình tính toán của mình, bao gồm dữ liệu về xét nghiệm SARS-Cov-2, xu hướng viêm phổi, sử dụng khẩu trang, mật độ dân số, ô nhiễm không khí, độ cao khu dân cư, hút thuốc lá và tần suất tiếp xúc mà người dân tự khai báo.

Theo phân tích của IHME, việc đeo khẩu trang giúp giảm 50% lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, dữ liệu về khẩu trang do người dân tự khai báo nên tỷ lệ 50% có thể không đại diện cho dân số nói chung.

Theo một mô hình tính toán khác, do nhà khoa học dữ liệu Youyang Gu thực hiện, đến 1/10, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ sẽ là 201.550. Theo mô hình này (cũng được đăng trên website của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ), số ca tử vong hằng ngày tăng trong tháng 7 rồi giảm trong tháng 8 và tháng 9. Cuối tuần trước, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự đoán, tính đến 27/6, Mỹ sẽ có hơn 127.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Nga có hơn 500.000 ca mắc
Ngày 11/6, Nga ghi nhận thêm 8.779 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 502.436, theo Đại học Johns Hopkins. Cùng ngày, 174 bệnh nhân COVID-19 ở Nga tử vong, nâng tổng số lên 6.532. Đến nay, thế giới có hơn 7,3 triệu người nhiễm SARS-Cov-2, trong đó ít nhất 416,000 bệnh nhân đã tử vong.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/so-benh-nhan-covid19-tu-vong-o-my-se-tang-manh-1671869.tpo