Sợ bé gái lớp 7 có thai, nam sinh giết luôn người yêu nhí để bịt đầu mối

Nạn nhân 13 tuổi nhưng có vẻ ngoài của một thiếu nữ đã khiến hung thủ nhiều lần quan hệ tình dục. Khi biết được sự thật, lo sợ bạn gái nhí có thai khiến hành vi của mình bị bại lộ, nam sinh 18 tuổi đã tìm cách khiến cô bé phải 'giữ bí mật mãi mãi'.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Cuộc hẹn chết chóc

Tối ngày 27/1/2016, Nicole Lovell (13 tuổi) xin phép bố mẹ đến nhà một người bạn cùng lớp ở gần đó để chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm mình sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đến 21h30 vẫn chưa thấy con về, ông David Lovell đã gọi điện tới nhà người bạn thì được biết Nicole không hề đến đó.

Bị cáo David Eisenhauer tại tòa.

Cảm thấy lo lắng nhưng gia đình Lovell vẫn hy vọng con gái mình chỉ đi chơi đâu đó và sẽ nhanh chóng trở về nhà. Sau khi hỏi thăm tất cả người thân và bạn bè của con mà không có kết quả, David Lovell quyết định trình báo cảnh sát về sự mất tích của nữ sinh lớp 7.

Và phải mất tới 3 ngày sau, người ta mới tìm được Nicole Lovell nhưng trong tình trạng đã tử vong. Thi thể đẫm máu không mảnh vải che thân của cô bé được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh của vùng ngoại ô bang North Carolina. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân đã bị đâm tới 14 lần, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong là do vết đâm chí mạng ở cổ.

Khoanh vùng các đối tượng khả nghi, cảnh sát hướng sự tập trung vào người bạn trai của nạn nhân - David Eisenhauer, sinh viên 18 tuổi chuyên ngành Cơ khí của trường Đại học Virginia Tech. Tuy nhiên, những bằng chứng mơ hồ không đủ kết tội Eisenhauer.

Chìa khóa của vụ án đến từ Natalie Keepers, người bạn của David Eisenhauer. Nữ sinh này đã được Eisenhauer nói cho biết về ý định giết hại Nicole từ trước đó. Keepers thừa nhận mình là tòng phạm trong vụ án này, không có mặt ở hiện trường vụ án nhưng đã giúp phi tang thi thể của Nicole, sau khi Eisenhauer nhắn tin hẹn Nicole ở ngoài và giết hại.

Theo lời khai của Keepers, những ngày sau đó, cô liên tục nhận được những lời đe dọa cấm được tiết lộ sự việc từ người bạn của mình, nếu không cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Quá lo sợ, Keepers quyết định nói ra sự thật với bố mẹ và được động viên đi tự thú.

Tội ác vì “yêu” trẻ vị thanh niên

Trước những lời buộc tội của Keepers, ban đầu Eisenhauer khăng khăng rằng mình vô tội. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã tìm thấy máu nạn nhân trên thân xe của Eisenhauer. Dữ liệu GPS thu được cho thấy xe của hắn đã ở gần khu vực nhà Lovell vào đêm trước khi cô bé mất tích và mẫu ADN của Eisenhauer cũng được tìm thấy ở móng tay của Nicole.

Nạn nhân Nicole Lovell.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nam sinh 18 tuổi buộc phải cúi đầu nhận tội. Bị cáo và nạn nhân quen nhau qua mạng xã hội nhiều tháng trước khi gặp mặt ngoài đời và nhanh chóng trở thành một đôi.

Eisenhauer cho biết nhìn vẻ bề ngoài, Nicole không khác gì thiếu nữ 16, 17 tuổi nên đã quan hệ tình dục mà không hề biết cô bé mới 13 tuổi. Sau khi biết sự thật đồng thời lo sợ bạn gái nhí có thể mang thai khiến mình phải ngồi tù, Eisenhauer đã dụ dỗ nạn nhân ra khỏi nhà với lời hứa hẹn về "một buổi hẹn hò bí mật", sau đó đưa cô vào rừng và lạnh lùng sát hại.

Những giáo viên cũ của bị cáo cho biết Eisenhauer vốn là một học sinh thông minh và tử tế. Họ đều không ngờ rằng Eisenhauer lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Cha nạn nhân cho hay ông đã phải đối đầu với căn bệnh trầm cảm và căng thẳng do sang chấn tinh thần bởi cái chết của cô con gái. Trong khi đó, mẹ nạn nhân cho biết tuy sự việc đã xảy ra vài năm nhưng bà vẫn còn thấy đau đớn và khó mà chợp mắt mỗi đêm.

Cuối cùng, với tội danh giết người cấp độ 1, Eisenhauer phải chịu mức án 50 năm tù giam, phải thi hành án ít nhất 42 năm 6 tháng mới có thể xin ân xá.

---------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 25/1/2019.

Đàm Anh (Theo Washingtonpost)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/so-be-gai-lop-7-co-thai-nam-sinh-giet-luon-nguoi-yeu-nhi-de-bit-dau-moi-950661.html