Sợ bạn đòi nợ, thanh niên ở An Giang hoang báo bị cướp 40 triệu

Tỉnh lại sau khi ngất xỉu, Trường nói dối với người đi đường rằng anh ta bị cướp 40 triệu nhằm mục đích trốn việc trả nợ.

Sáng 1/4, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, củng cố hồ sơ xử lý hành chính Nguyễn Thanh Trường (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 30/3, tại khu vực chợ Sao Mai của khóm Bình Khánh 5, xã Mỹ Khánh. Lúc đó, Trường bị cao huyết áp nên ngất xỉu khi dừng xe máy ven đường.

 Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Đức Hậu.

Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Đức Hậu.

Khi tỉnh lại, thanh niên này nói với người đi đường rằng đã bị người lạ dùng gạch đập vào đầu để cướp 40 triệu đồng.

Công an TP Long Xuyên sau đó cử lực lượng điều tra vụ việc. Xét thấy Trường có dấu hiệu hoang báo, cảnh sát yêu cầu cha của người này động viên con trai khai báo đúng sự thật.

Tối 31/3, Trường đến cơ quan công an xin thay đổi lời khai. Theo Trường, lý do báo tin cướp giả là để không bị bạn đòi nợ 19 triệu đồng.

Xã Mỹ Khánh (khoanh đỏ) thuộc TP Long Xuyên, An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-ban-doi-no-thanh-nien-o-an-giang-hoang-bao-bi-cuop-40-trieu-post1199490.html