Sneijder: 'Tôi có thể xuất sắc như Messi và Ronaldo, nhưng... không thích'

Cựu tuyển thủ Hà Lan nghĩ rằng mình cũng có thể đạt được đẳng cấp như Messi và Ronaldo, nhưng thích tận hưởng cuộc sống hơn là hy sinh vì bóng đá.

Năm 2010, Wesley Sneijder sở hữu thành tích vượt trội so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh đã cùng Inter đánh bại Barcelona ở bán kết Champions League rồi lên ngôi vô địch (ăn ba), trước khi tỏa sáng rực rỡ giúp ĐT Hà Lan vào tới chung kết World Cup - nhưng phải nhận thất bại trước Tây Ban Nha.

Dù vậy, ngôi sao này lại bị "ngó lơ" trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng - nơi mà Messi, Xavi và Andres Iniesta lọt vào top 3. Chiến thắng sau cùng thuộc về siêu sao người Argentina.

Sneijder tin mình có thể đạt tới đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Sneijder tin mình có thể đạt tới đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Messi và Ronaldo đã có tổng cộng 11 danh hiệu Quả bóng Vàng, Sneijder thì tay trắng. Nhưng tiền vệ từng khoác áo Ajax, Real Madrid và Inter tin rằng những thành tích ấy từng nằm trong tầm tay của mình.

"Tôi có thể trở thành Messi hoặc là Ronaldo. Nhưng chỉ đơn giản là tôi không thích như vậy. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống của mình", ngôi sao 35 tuổi phát biểu trên Sky Sport.

"Tôi tận hưởng một ly rượu trong bữa tối, còn Leo và Cristiano thì khác, họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy ổn với điều đó. Dù sao thì tôi cũng đã có một sự nghiệp tuyệt vời."

Sneijder vừa giải nghệ vào năm 2019 ở tuổi 34 sau quãng thời gian ngắn gắn bó với Nice và Al-Gharafa.

Theo Russell Greaves/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sneijder-toi-co-the-xuat-sac-nhu-messi-va-ronaldo-nhung-khong-thich/20200607034031255