20 tên danh nhân, mẹ Việt Nam anh hùng được chọn để đặt tên đường ở Thủ Đức

Sáng 25/4, TP Thủ Đức đã tổ chức Lễ công bố đặt tên cho 20 con đường trên địa bàn. 20 con đường này được mang tên của các danh nhân, nhân vật lịch sử và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Buổi lễ diễn ra tại khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vị trí ngã tư, nút giao của các tuyến đường có tên tạm thời trước đây là Đại lộ vòng cung (R1), đường ven sông Sài Gòn (R3) và đường Châu thổ (R4).

Kể từ hôm nay, 4 con đường tại nút giao này được mang tên chính thức là: Tố Hữu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ.

Lễ công bố đặt tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Lễ công bố đặt tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sau nghi thức gắn bảng tên 4 con đường này, 5 đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố và thân nhân các danh nhân, nhân vật lịch sử cũng di chuyển đến các điểm khác trên địa bàn TP Thủ Đức để thực hiện nghi thức gắn bảng tên cho 16 con đường còn lại.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TP Thủ Đức thực hiện nghi thức gắn bảng tên đường Nguyễn Thiện Thành.

Tất cả 20 tên đường này của TP Thủ Đức đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND TP HCM về việc bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên đường trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo TP Thủ Đức chụp hình lưu niệm cùng gia đình và thân nhân các danh nhân, nhân vật lịch sử được chọn để đặt tên đường tại TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, đồng thời cũng là con của Đại tá - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành - 1 trong số 20 danh nhân được chọn để đặt tên đường dịp này chia sẻ ông cảm thấy tự hào và xúc động khi dịp này TP Thủ Đức đã lựa chọn được 20 tên đường là 20 danh nhân, nhân vật lịch sử có sự cống hiến, đóng góp cho đất nước, cho dân tộc ở nhiều lĩnh vực và trải dài qua các thời kỳ lịch sử.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với bảng tên đường Trần Bạch Đằng.

Từ các chí sĩ, nho sĩ, sĩ phu yêu nước cách đây hơn 1.000 năm đến những liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời chống Pháp, chống Mỹ và đặc biệt có cả những Mẹ Việt Nam anh hùng của chính vùng đất Thủ Đức như: Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thích, Nguyễn Thị Diệp.

Điều này là một sự tri ân với các bậc danh nhân, nhân vật lịch sử và cũng giúp trao truyền, giáo dục cho thế hệ mai sau về truyền thống lịch sử, "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

Minh Thắm/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/20-ten-danh-nhan-me-viet-nam-anh-hung-duoc-chon-de-dat-ten-duong-o-thu-duc-852792.vov