Smartphone có thể là vũ khí nguy hiểm

Một tòa án địa phương Hàn Quốc ra phán quyết sử dụng smartphone để hành hung và làm người khác bị thương là phạm tội hình sự, có thể bị trừng trị theo pháp luật.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tòa án Quận trung tâm Seoul vừa tuyên án 1 năm tù giam đối với người đàn ông 25 tuổi vì dùng smartphone đánh vào mặt đồng nghiệp, khiến người này bị gãy xương và phải điều trị y tế trong 5 tuần. Bị đơn tấn công nạn nhân sau cuộc cãi vã trong bữa ăn tối hồi tháng 2/2020 và bị truy tố tội gây thương tích cho người khác.

Tuy nhiên, bị đơn tranh luận hành vi của mình không cấu thành tội phạm vì smartphone không phải “vũ khí nguy hiểm”. Điều 258-2 Luật Hình sự ghi một người gây thương tích cơ thể cho người khác do mang vũ khí nguy hiểm sẽ bị phạt tù ít nhất 1 năm và tối đa 10 năm.

Theo thẩm phán, một vật được xem là nguy hiểm hay không theo luật hình sự nên được xác định dựa trên thực tế sử dụng nó có làm cho người khác cảm thấy nguy cơ bị thương hay sát hại hay không. Trong trường hợp này, bị đơn đã dùng điện thoại di động để gây hại cho nạn nhân. Vì vậy, tấn công người khác bằng smartphone khiến họ cảm thấy bị đe dọa.

Du Lam (Theo Korea Herald)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/the-gioi-so/di-dong/smartphone-co-the-la-vu-khi-nguy-hiem-196491.ict