SLS chào mùa vụ mới với lãi ròng hơn 30 tỷ đồng, tăng trưởng 43%
Sản lượng đường và mật rỉ tăng mạnh trong kỳ là yếu tố lớn tăng doanh thu cho SLS.
Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 cho kỳ hoạt động từ ngày 30/6/2017 đến ngày 30/9/2017.
Theo đó, SLS ghi nhận 30,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2018, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Với kế hoạch cho mùa vụ mới là 798 tỷ doanh thu và 55,5 tỷ lợi nhuận sau thuế, SLS đã hoàn thành 54,5% kế hoạch năm ngay trong quý I/2018.
Cụ thể, doanh thu thuần SLS trong quý vừa qua đạt 139,5 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn doanh thu SLS đến từ sản phẩm đường, mật rỉ với 136 tỷ đồng.
Trong kỳ, mặc dù giá bán so với cùng kỳ giảm từ 14.541 đồng/kg xuống còn 12.805 đồng/kg, nhưng sản lượng đường và mật rỉ tăng mạnh, cộng thêm các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý…là không đáng kể đã giúp lợi nhuận sau thuế của SLS tăng 43% so với cùng kỳ lên 30,2 tỷ đồng.
Với lợi thế vùng nguyên liệu ổn định, ít bị cạnh tranh, thời tiết thuận lợi và ít bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên các năm gần đây SLS chủ động liên tục mở rộng diện tích trồng mía. Cụ thể vùng nguyên liệu mở rộng từ hơn 6.000 ha năm 2016 lên 8.000 ha năm 2017, công suất ép mía được nâng cấp từ 3.000 TMN lên 5.000 TMN, dự kiến vụ 2017-2018 sản lượng mía ước đạt 500.000 tấn mía.
Điểm đặc biệt, nhờ chữ mía cao và dây chuyền mới nên tỷ lệ thu hồi của SLS đạt 7,78 mía/đường là một trong những lý do quan trọng giúp SLS luôn đạt kết quả lợi nhuận cao.
Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản SLS đạt 992 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 442 tỷ đồng cùng kỳ (30/9/2016). Trong đó, đáng chú ý giá trị hàng tồn kho SLS đạt 139 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái.
Cổ phiếu SLS là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn HNX nhờ EPS duy trì ở mức trên 20.000 đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, thị giá SLS đạt 167.000 đồng/cp.
Huy Lê