Slovenia đối mặt với nguy cơ tổ chức bầu cử sớm

Slovenia có khả năng phải tổ chức bầu cử sớm sau khi đảng Slovenia mới (NSI) rút khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh do sự bất đồng giữa 6 đảng phái chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Emerging Europe)

Slovenia đang đối mặt với nguy cơ phải tổ chức bầu cử sớm sau khi đảng Slovenia mới (NSI) rút khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh vào tối 16/7 do sự bất đồng giữa 6 đảng phái chính trị tham gia.

Lãnh đạo đảng Slovenia mới Matej Tonin cho biết những mâu thuẫn đã nổi lên giữa các đảng phái chỉ 1 tháng sau cuộc bầu cử song ông không đề cập chi tiết đến những bất đồng. Ông cũng nhận định: "Để phối hợp 6 đối tác rất khác biệt là một công việc rất khó khăn".

Người phát ngôn Nika Vrhovnik của đảng Marjan Sarec List (LMS)-đảng đứng ra kêu gọi thành lập liên minh, từ chối bình luận về việc có tiếp tục các cuộc thảo luận thành lập liên minh hay không, đồng thời cho biết: "Chúng tôi sẽ dành thời gian để cân nhắc các vấn đề".

Theo kết quả bầu cử, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) là đảng giành nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử hôm 3/6 với 24,94% số phiếu bầu, tương đương 25 ghế nghị sĩ tại quốc hội. Tiếp theo là đảng Marjan Sarec List của ông Marjan Sarec, Thị trưởng Kamnik được 13 ghế. Đảng Marjan Sarec Lis đã tìm cách hình thành một liên minh cầm quyền với 5 đảng nhỏ hơn trong đó có đảng Slovenia mới, đảng giành được 7 ghế trong số 90 ghế của Quốc hội. Nếu đàm phán thành công, liên minh này sẽ có 50 ghế. Trong khi đó, nếu Quốc hội không bầu được một thủ tướng trong những tuần tới, một cuộc bầu cử sớm có thể được tổ chức vào mùa Thu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/slovenia-doi-mat-voi-nguy-co-to-chuc-bau-cu-som/514113.vnp