Hải quân Indonesia sẽ điều lực lượng tác chiến tới quần đảo Natuna

Hải quân Indonesia sẽ chuyển lực lượng tác chiến Guspurla thuộc Hạm đội 1 hải quân từ khu vực Thủ đô Jakarta tới quần đảo Natuna gần Biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thông tin này do Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono đưa ra trong cuộc họp báo ở Jakarta ngày hôm qua (23/11).

Quần đảo Natuna. Ảnh: Bjorngrotting.

Quần đảo Natuna. Ảnh: Bjorngrotting.

Theo Đô đốc Margono, việc tái bố trí lực lượng Guspurla tới quần đảo Natuna sẽ giúp hải quân Indonesia phản ứng nhanh hơn trước các sự cố trên vùng biển Bắc Natuna. Điều này cũng giúp người đứng đầu lực lượng Guspurla có thể trực tiếp chỉ huy đội tàu chiến cùng với các lính hải quân ngay từ quần đảo Natuna. Đô đốc Margono không tiết lộ thời điểm chính xác việc di chuyển lực lượng tác chiến này, song khẳng định việc đóng quân ở Natuna là “thường trực”.

Lực lượng Guspurla có nhiệm vụ thực hiện các chiến dịch chiến đấu, đổ bộ nhằm hỗ trợ việc tuần tra biển, thực thi luật trên biển và đảm bảo chủ quyền lãnh thổ Indonesia.

Động thái của hải quân Indonesia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông có nguy cơ gia tăng và Indonesia tiếp tục tìm cách phản ứng mạnh trước việc tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Natuna./.

Võ Giang/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-quan-indonesia-se-dieu-luc-luong-tac-chien-toi-quan-dao-natuna-819758.vov