Slovakia quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

Slovakia sẽ để quốc tang để tưởng niệm 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 13/11 vừa qua.

Thủ tướng Peter Pellegrini của Slovakia ngày 14/11 cho biết, Slovakia sẽ tuyên bố quốc tang để tưởng niệm 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 13/11 vừa qua.

Trong bài phát biểu đọc trên sóng truyền hình quốc gia, Thủ tướng Pellegrini nói rằng ông bị sốc khi nghe thông tin về vụ đâm giữa xe tải và xe buýt chở khách gần thành phố Nitra miền Tây Slovakia trưa ngày 13/11, làm 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Trong số 12 người thiệt mạng có 5 trẻ vị thành niên và một người cao tuổi.

Cơ quan cứu hộ cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại vùng ngoại ô thành phố Nitra, cách thủ đô Bratislava khoảng 80 km về phía Đông. (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan cứu hộ cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại vùng ngoại ô thành phố Nitra, cách thủ đô Bratislava khoảng 80 km về phía Đông. (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng Pellegrini gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng và hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào trong số 20 người bị thương phải ra đi mãi mãi. Để tưởng niệm các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn, ông cho biết Slovakia sẽ tuyên bố quốc tang từ 8h sáng tới 10h đêm ngày 15/11.

Không tiết lộ nguyên nhân của vụ tai nạn, Bộ trưởng Nội vụ Denisa Saková cho biết quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và nguyên nhân chỉ được biết khi quá trình điều tra kết thúc.

Các thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe tải chở nhiều khối đá nặng đang trên đường đổ đèo, gặp một chiếc xe buýt khở nhiều khách đi ngược chiều. Người lái xe buýt cố đánh lái để tránh, song phần đuôi xe vẫn bị chiếc xe tải đâm, kéo ngược lao xuống rãnh vệ đường.

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất tại Slovakia trong vài thập kỷ qua./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/slovakia-quoc-tang-tuong-niem-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-978659.vov