SLNA vs FLC Thanh Hóa, 17h00 ngày 25/11: Giữ lấy Top 3

Không còn nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, mục tiêu khả dĩ nhất của FLC Thanh Hóa hiện tại là giữ lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trước sự cạnh tranh của Than Quảng Ninh phía sau.

Cùng có 45 điểm như Hà Nội FC và Quảng Nam FC sau 25 vòng đấu nhưng FLC Thanh Hóa không nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay khi kém đối thủ phía trên về chỉ số phụ.

SLNA luôn là đối thủ khó khăn với FLC Thanh Hóa

Theo đó, để có thể lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng giành chức vô địch ở mùa giải năm nay, FLC Thanh Hóa chỉ có cách duy nhất là kết thúc mùa giải nhiều điểm hơn 2 đối thủ là Hà Nội FC và Quảng Nam FC. Ở lượt trận đấu cuối, họ có thể hòa SLNA nhưng điều kiện đủ là cả Hà Nội FC và Quảng Nam FC phải thua trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Chính vì thế mục tiêu khả dĩ nhất với đội bóng xứ Thanh là bảo toàn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Để làm được điều này họ cũng cần phải giành chiến thắng trước SLNA nếu không muốn bị Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cướp mất tấm HCĐ của mùa giải.

Những chuyến làm khách trên sân Vinh chưa bao giờ là dễ dàng với FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, động lực của đội bóng xứ Thanh ở trận đấu chiều nay là SLNA đã hết động lực ở V.League và họ đang dồn sức cho trận đấu lượt về tại Chung kết Cúp quốc gia 2017. Do đó, HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có thể cho một vài trụ cột của SLNA nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu ngày 30/11 tới.

Do không còn nắm trong tay quyền tự quyết, FLC Thanh Hóa sẽ bước vào trận đấu với SLNA trong bối cảnh vừa đá vừa ngóng. Một mặt họ buộc phải có bàn thắng sớm vào lưới đối thủ để tạo lợi thế và hướng tới chiến thắng chung cuộc. Mặt khác họ cũng liên tục cập nhật kết quả trận đấu trên sân Cẩm Phả và Tam Kỳ để hy vọng có thể tạo nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến:

SLNA: Văn Hùng, Thế Nhật, Ngọc Đức, Sỹ Nam, Mạnh Hùng, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Phúc Tịnh, Phú Nguyên, Viết Nguyên.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Văn Đại, Mai Tiến Thành, Văn Thắng, Thế Dương, Văn Bình, Pape Omar, Văn Thắng, Uche Iheruome.

Dự đoán: 3-1

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/slna-vs-flc-thanh-hoa-17h00-ngay-2511-giu-lay-top-3-291-258102.html