SLNA vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020

Đội U13 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã bước lên ngôi vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 sau chiến thắng 4-0 trước U13 Haduwaco Hải Dương. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp U13 SLNA đoạt ngôi vô địch ở giải đấu này.

Bước vào trận chung kết với tâm thế của nhà đương kim vô địch 2 năm liên tiếp 2018-2019 và cũng là đội đăng cai vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020, U13 Sông Lam Nghệ An cho thấy sự áp đảo tuyệt đối trong trận chung kết gặp U13 Haduwaco Hải Dương diễn ra chiều 15.10 trên sân vận động TP.Vinh, Nghệ An.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn giữa hai đối thủ mạnh nhất giải

Tuy nhiên bàn thắng mở tỉ số lại đến từ sai lầm của thủ môn Anh Chiến (Hải Dương) khi lóng ngóng đỡ quả phạt của Vương Văn Tùng, khiến đưa bóng bay thẳng vào khung thành, nâng tỉ số 1-0 cho SLNA. Ít phút sau, tiền đạo số 1 của U13 SLNA là Trần Quốc Hòa (10) ghi bàn thắng thứ 7 của mình tại giải đấu năm nay từ một cú sút quyết đoán trong thế đối mặt thủ môn. Trước khi hiệp 1 kết thúc, U13 SLNA còn có thêm một bàn thắng của Vương Quốc Dũng (17) để nơi rộng cách biệt lên 3-0.

Sự nhiệt tình của các CĐV khiến cầu thủ SLNA thi đấu hưng phấn

Sang hiệp 2, U13 Haduwaco Hải Dương vẫn không thể cải thiện được tình thế trong khi U13 SLNA thoải mái triển khai các đợt tấn công. Cuối cùng thì U13 SLNA cũng có được bàn thắng thứ 4 từ một cú đánh đầu. Lần này, người lập công là hậu vệ Trần Công Đạt (3) và 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận chung kết.

Đánh bại U13 Hải Dương, đội bóng trẻ xứ Nghệ lập kỳ tích tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc khi 3 năm liên tiếp vô địch. Cú “hattrick” vô địch này giúp số lần vô địch của U13 SLNA lên con số 8. Trước đó, SLNA đã vô địch giải đấu này vào các năm 1997; 1998; 2003; 2013, 2014, 2018, 2019.

Trao Cúp vô địch cho U13 SLNA

Không chỉ đoạt chức vô địch, U13 SLNA còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Cụ thể, tiền đạo Trần Quốc Hòa (10) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của U13 SLNA đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Ngoài ra ban tổ chức cũng trao ngôi vị á quân cho đội Haduwaco Hải Dương, đội đoạt giải Ba và phong cách cho Hà Nội và đội Juventus Việt Nam...

V.G

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/34411/slna-vo-dich-giai-bong-da-thieu-nien-toan-quoc-yamaha-cup-2020