SLNA vào bán kết Cúp QG 2018: Quyết định hợp lý của ban lãnh đạo

Đánh bại SHB Đà Nẵng với tổng tỉ số 5 - 1 sau 2 lượt trận tại vòng tứ kết, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức giành vé vào chơi ở vòng 4 đội mạnh nhất. Cơ hội bảo vệ chức vô địch Cúp QG đang rộng mở với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Đa phần giới mộ điệu đều cho rằng, SLNA sẽ không dốc toàn lực cho sân chơi Cúp QG 2018, sau khi đã giải cơn khát danh hiệu ở mùa giải năm ngoái. Hơn nữa, việc không thể tiến sâu tại AFC Cup 2018 và đang thi đấu bết bát ở V.League 2018, cùng vấn nạn chấn thương đang hoành hành dữ dội tại sân Vinh suốt thời gian qua, khiến ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ không mặn mà lắm với đấu trường Cup QG.

Thậm chí ngay cả khi Văn Đức và các đồng đội vượt qua đội bóng giàu tiềm lực, tham vọng là TP.HCM ở vòng tứ kết (thắng 2 – 0), thì vẫn không nhiều người tin thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thật sự nghiêm túc cho giải đấu vốn xưa nay bị nhiều đội bóng Việt Nam ghẻ lạnh. Quả thật, kể từ đầu mùa giải 2018 đến giờ, ban lãnh đạo SLNA chưa một lần đề cập đến mục tiêu tại Cúp QG của đội nhà.

SLNA đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG. Ảnh tư liệu

Thông thường, những đội bóng tại Việt Nam sẽ chọn cách buông sớm sân chơi Cúp QG để tập trung cho đấu trường quan trọng nhất là V.League, khi ở tình cảnh tương tự như SLNA. Vậy mà, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại không đi theo lối mòn quen thuộc. Đội bóng xứ Nghệ vẫn thi đấu ở Cúp QG 2018 như thể đây mới là đấu trường quan trọng nhất của họ.

Bất chấp đang phải ngụp lặn ở nhóm “cầm đèn đỏ” trên bảng xếp hạng V.League 2018 (hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 13), bất chấp vấn nạn chấn thương đang hoành hành dữ dội tại sân Vinh, SLNA vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất có thể trong những cuộc đối đầu với TP.HCM ở vòng 1/8 và 2 trận tứ kết với SHB Đà Nẵng. Những Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Văn Đức, Olaha…vẫn phải ra sân thi đấu.

Nhiều cầu thủ trong đó có Văn Đức đã tỏa sáng trận gặp Đà Nẵng trên sân Vinh trong khuôn khổ Cup Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Như vậy, ban lãnh đạo SLNA đã âm thầm đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Cup QG cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Nghe qua thì đây là quyết định có phần mạo hiểm của những người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên xem xét một cách tỉ mỉ, thì đây lại là quyết định hoàn toàn hợp lý. Nghĩa là SLNA có đủ thực lực, tự tin để thoát hiểm tại đấu trường V.League.

Phải tới ngày 1/9, trận lượt đi vòng bán kết Cúp QG 2018 giữa FLC Thanh Hóa và SLNA mới diễn ra. Từ nay cho đến lúc đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ thoải mái để tăng tốc tại V.League mà không chịu ảnh hưởng gì từ việc tiến sâu ở sân chơi Cúp QG. Vừa có cơ hội bảo vệ danh hiệu chức vô địch giành được ở mùa giải năm ngoái, vừa ghi điểm với người hâm mộ xứ Nghệ và vừa tạo sức bật tinh thần cho các cầu thủ để thi đấu tốt hơn ở sân chơi V.League trong thời gian tới.

Chưa biết, SLNA có gặt hái được những kết quả khả quan tại V.League 2018 và có bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG 2018 được hay không, nhưng lúc này, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ đều đồng tình với quyết định của ban lãnh đạo SLNA./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-vao-ban-ket-cup-qg-2018-quyet-dinh-hop-ly-cua-ban-lanh-dao-197705.html