SLNA và FLC Thanh Hóa dắt tay nhau vượt qua vòng bảng?

Đánh bại Global Cebu (Philippines) và Tampines Rovers (Singapore) lần lượt với các tỷ số 1-0 và 2-0, FLC Thanh Hóa và SLNA đã có sự khởi đầu hoàn hảo tại AFC Cup năm nay. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, các CLB Việt Nam toàn thắng ở lượt trận mở màn AFC Cup.

Năm 2013, trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã vượt qua Ayeyawady United (Myanmar) trong trận đấu đầu tiên ở bảng G AFC Cup với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của các ngoại binh: Goia và Gaston Merlo. Trong khi ở bảng H, một đại diện khác của bóng đá Việt Nam là CLB Sài Gòn Xuân Thành cũng xuất sắc đánh bại Tampines Rovers (Singapore) ngay trên sân khách với tỷ số 3-2.

Cả FLC Thanh Hóa (áo vàng) và SLNA đều có khởi đầu thuận lợi ở AFC Cup 2018.

Một năm sau, thành tích đó được lặp lại ở AFC Cup 2014. Trong khi Hà Nội T&T đè bẹp Maziya (Maldives) 5-1 trên sân Hàng Đẫy (trong đó có 1 cú hat trick của tiền đạo Văn Quyết) thì V.Ninh Bình cũng giành trọn 3 điểm trước South China (Hồng Kông) sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách.

Tuy nhiên đây chưa phải là điều kiện đủ để vượt qua vòng đấu bảng. Bởi trong 4 CLB Việt Nam kể trên thì sau đó chỉ có SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và V.Nình Bình giành quyền đi tiếp. Còn Sài Gòn Xuân Thành chỉ xếp thứ 3 ở bảng H, cùng được 8 điểm như đội xếp thứ hai Selangor (Malaysia) nhưng xếp sau do thua kết quả đối đầu trực tiếp.

Hy vọng rằng sau sự khởi đầu thuận lợi, FLC Thanh Hóa và SLNA sẽ tiếp bước SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, V.Nình Bình để vượt qua vòng đấu bảng AFC Cup năm nay. Bởi lịch sử cho thấy các CLB Việt Nam thường thi đấu khá tốt tại sân chơi này.

Bình Dương có một mùa giải AFC Cup 2009 rất thành công.

Những số liệu thống kê cho thấy trong các lần tham dự AFC Cup trước đây (vào các năm 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2017), có tới 7 đội bóng Việt Nam đã vượt qua được vòng đấu bảng của sân chơi châu lục. Trong đó SHB Đà Nẵng (năm 2010), Hà Nội T&T và V.Ninh Bình (năm 2014) đã lọt vào đến vòng tứ kết.

Xuất sắc nhất trong số các đội bóng Việt Nam từng tham dự AFC Cup phải kể đến Bình Dương. Ở mùa giải 2009, đội bóng đất Thủ sau khi vượt qua hai đối thủ khá sừng sỏ ở vòng 1/8 và vòng tứ kết là Kedah (Malaysia) và Chonburi (Thái Lan) đã lọt vào vòng bán kết và chỉ dừng chân trước CLB rất mạnh của Syria là Al Karamah với tỷ số 2-4 (thắng 2-1 lượt đi, thua 0-3 lượt về).

Video tổng hợp Tampines Rovers vs SLNA:

Ở mùa giải 2017, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đã phải sớm dừng bước ngay từ vòng đấu bảng của AFC Cup 2017 do xếp sau 2 đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á là Ceres-Negros (Philipines) và Home United (Singapore).

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/slna-va-flc-thanh-hoa-dat-tay-nhau-vuot-qua-vong-bang-d434540.html