SLNA: Phía trước là bão giông

3 vòng đấu sắp tới tại V.League 2020, thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ phải đụng độ với những đối thủ rất mạnh và khó chịu.

Chướng ngại vật đầu tiên của SLNA là CLB Hà Nội, đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương tại V.League và Cúp Quốc gia mùa giải năm nay. Không chỉ thua kém về chất lượng đội hình, SLNA còn phải thi đấu trên sân Hàng Đẫy, nơi đội bóng xứ Nghệ chỉ biết đến thua và thua trong 5 mùa giải vừa qua (2015 - 2019). Trận thua với tỷ số 0 - 4 trước đội bóng thủ đô ở vòng 5 V.League 2019, cũng chính là thất bại nặng nề nhất của SLNA tại đấu trường V.League.

Ngay sau chuyến làm khách của CLB Hà Nội, Phan Văn Đức và các đồng đội sẽ trở về sân Vinh để tiếp đón một ứng cử viên vô địch khác, đó là CLB TP.HCM. Dù mới nhận thất bại trong trận derby Sài Thành (thua Sài Gòn với tỉ số 0 - 1), nhưng đội bóng của HLV Chung Hae-seong vẫn được đánh giá cao hơn SLNA, bất chấp thầy trò HLV Ngô Quang Trường được thi đấu trên sân Vinh. Tại V.League 2019, SLNA đã để thua CLB TP.HCM cùng với tỉ số 1 - 2.

CLB Hà Nội là "khắc tinh" của SLNA trong những mùa giải gần đây. Ảnh: Xuân Thủy

CLB Hà Nội là "khắc tinh" của SLNA trong những mùa giải gần đây. Ảnh: Xuân Thủy

Đối thủ tiếp theo của SLNA tại vòng 6 là đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định, đội bóng rất khó bị đánh bại khi được thi đấu tại "chảo lửa" Thiên Trường. Kể từ ngày trở lại V.League (2018), thành tích đối đầu của đội bóng thành Nam với SLNA là khá cân bằng (1 thắng, 2 hòa và 1 thua). Xem ra, thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ có chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" trước đội quân thiện chiến do HLV Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt.

Có thể nói, chuỗi trận với CLB Hà Nội, CLB TP.HCM và Dược Nam Hà Nam Định là "chặng tourmalet" của đội bóng xứ Nghệ tại giai đoạn 1 V.League 2020. Bên cạnh việc phải gặp những đối thủ sừng sỏ, SLNA cũng đang bị sứt mẻ đội hình một cách nghiêm trọng, với những chấn thương của Hoàng Văn Khánh, Cao Xuân Thắng và Phạm Xuân Mạnh. Bên cạnh đó, 2 trong 3 ngoại binh là Peter Onyekachi và Alagie Sosseh, vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều ở những trận đấu vừa qua.

Có rất nhiều vấn đề đang chờ đợi HLV Ngô Quang Trường (phải) giải quyết. Ảnh: tư liệu Trung Kiên

Để vượt qua "chặng tourmalet" với những kết quả khả quan, thầy trò HLV Ngô Quang Trường phải nhanh chóng giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, điển hình như sự hiệu quả của hàng công. Nếu không, SLNA sẽ bị các đối thủ phía sau áp sát và vượt qua, bởi khoảng cách giữa các đội trên bảng xếp hạng đang là khá mong manh./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-phia-truoc-la-bao-giong-269254.html