SLNA - FLC Thanh Hóa: Khách lấn át chủ

Kết quả của màn so tài trong trận derby Bắc Trung Bộ sẽ diễn ra trên sân Vinh có ý nghĩa rất lớn với cuộc chiến TOP 3 của cả SLNA lẫn FLC Thanh Hóa.

Tình cảnh

Đáng ra lúc này, SLNA đang đứng ở vị trí thứ 3 - vị trí mà FLC Thanh Hóa đang nắm giữ, nếu như thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không để Than Quảng Ninh ghi 2 bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối, đưa trận đấu tại vòng 23 kết thúc với tỉ số 2 - 2.

Để mất 2 điểm trên sân Cẩm Phả là điều vô cùng đáng tiếc với đội bóng xứ Nghệ. Nhất là cuộc cạnh tranh một vị trí trong TOP 3 của SLNA vẫn chưa đi đến hồi kết.

Hiện tại, khoảng cách điểm số giữa đội chủ nhà với FLC Thanh Hóa chỉ là 1 điểm. Nếu đánh bại đội bóng xứ Thanh, SLNA sẽ chiếm luôn vị trí thứ 3. Bằng không, đội bóng xứ Nghệ vẫn phải đứng sau người hàng xóm của mình trên bảng xếp hạng.

Nguy hiểm hơn, trong trường hợp để thua FLC Thanh Hóa, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ bị đối phương tạo ra khoảng cách lên tới 4 điểm.

SLNA vừa đánh mất 2 điểm trên sân Cẩm Phả. Ảnh tư liệu

SLNA vừa đánh mất 2 điểm trên sân Cẩm Phả. Ảnh tư liệu

Ở giai đoạn mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, thì với sự chênh lệch điểm số đó, cơ hội để SLNA lấy lại vị trí thứ 3 từ tay Hoàng Đình Tùng và các đồng đội là vô cùng nhỏ bé.

Chính vì vậy, “để tránh đêm dài lắm mộng”, đội bóng xứ Nghệ phải hạ gục được đội bóng xứ Thanh ở màn so tài tại vòng đấu thứ 24 tới đây. Nhiệm vụ tối thượng của thầy trò Thắng “khủng long” không gì khác là giành chiến thắng.

Mục tiêu đặt ra như vậy, nhưng đội chủ sân Vinh hoàn thành được không lại là một dấu hỏi lớn. Xét trên mọi phương diện, FLC Thanh Hóa đều không hề kém cạnh SLNA. Kể từ thời điểm giải quốc nội thi đấu trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ, nhường chỗ cho Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 18, phong độ của đội bóng xứ Thanh ấn tượng hơn đội bóng xứ Nghệ.

Thống kê

Ngoài chiến thắng 4 - 0 trước chính SLNA trong trận lượt về bán kết Cúp QG (5/9), FLC Thanh Hóa còn đánh bại HAGL 3 - 0 ngay tại sân Pleiku, vùi dập cựu vô địch Quảng Nam FC 5 - 0 và chỉ để Nam Định cầm hòa 2 - 2 trong trận cầu đội bóng xứ Thanh bị đuổi 2 cầu thủ (Rimario, Trần Đình Đồng). Trong khi đó, SLNA chỉ có được kết quả 2 thua, 1 hòa và 1 thắng ở 4 trận đấu vừa qua.

FLC Thanh Hóa đang có phong độ khá cao. Ảnh: Internet

Không những thua kém về phong độ, đội bóng xứ Nghệ còn đánh mất lợi thế sân nhà trước FLC Thanh Hóa. 2 lần gần nhất được tiếp đón đội bóng xứ Thanh tại “chảo lửa thành Vinh”, SLNA đều để thua cả 2 (lượt về V.League 2017 thua 0 - 1, bán kết lượt về Cúp QG 2018 thua 0 - 4).

Đã thế, tại sân chơi V.League, thầy trò ông Thắng “khủng long” cũng toàn thua FLC Thanh Hóa ở 3 lần gặp nhau gần đây (V.League 2017: lượt đi thua 0 - 2, lượt về thua 0 - 1. V.League 2018: lượt đi thua 0 - 1).

Qua những gì vừa đề cập, có thể khẳng định, đội khách đang có đôi phần nhỉnh hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có lý do để tin về một chiến thắng dành cho SLNA, chính là sự trở lại của thủ môn Phan Đình Vũ Hải và tiền vệ Phan Văn Đức (Phạm Xuân Mạnh vẫn chưa chắc chắn có mặt hay không).

Còn ở phía bên kia chiến tuyến, FLC Thanh Hóa sẽ đón chào sự tái xuất của Rimario, nhưng lại không có được sự phục vụ của hậu vệ Trần Đình Đồng (treo giò).

Xem ra, phần thắng thuộc về đội nào vẫn phải chờ đến khi trận đấu kết thúc mới biết chính xác được. Trận derby Bắc Trung Bộ lần này, hứa hẹn sẽ quyết liệt, hấp dẫn hơn./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-flc-thanh-hoa-khach-lan-at-chu-216191.html