SLNA dùng lại hàng thải CLB Nam Định

Felipe Martins cuối cùng cũng được SLNA cứu vớt ngay trước vòng đấu đầu tiên của giai đoạn một V.League 2021.

Những dấu hỏi về năng lực khiến Felipe Martins trở thành một trong những ngoại binh kém may mắn nhất V.League khi phải đổi đội bóng tới 4 lần trong 2 năm qua.

Anh được CLB Nam Định chiêu mộ trước mùa giải 2021, nhưng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện nên bị thanh lý sớm hợp đồng ngay khi đang cùng đội bóng dự giải giao hữu ở Bình Dương.

Martins sau đó đến tập nhờ ở CLB Hải Phòng, xin thử việc ở đội Quảng Ninh dù cả hai đội đã ổn định lực lượng. Nếu không kịp có bến đỗ mới, tiền đạo sinh năm 1990 có thể đối diện nguy cơ thất nghiệp.

 Felipe Martins nhiều lần khiến đồng đội nổi giận vì không đóng góp được vào lối chơi. Ảnh: Minh Chiến.

Felipe Martins nhiều lần khiến đồng đội nổi giận vì không đóng góp được vào lối chơi. Ảnh: Minh Chiến.

Vận may mỉm cười với cầu thủ người Brazil khi CLB SLNA bất ngờ mất ngoại binh trước thềm mùa giải mới. Đội bóng xứ Nghệ đã đăng ký đủ 3 suất cầu thủ nước ngoài gồm trung vệ Igor Jelic, các tiền đạo Peter Samuel và Bruno Henrique, nhưng Bruno bất ngờ gặp chấn thương phút chót khiến đội buộc phải bổ sung ngoại binh và gửi lại danh sách đăng ký lên cơ quan điều hành giải (VPF).

"Bruno Henrique là tiền đạo chất lượng từ CLB Hà Tĩnh mùa trước, nhưng lại không may gặp chấn thương nên chúng tôi buộc phải có sự điều chỉnh. Vì không còn ai, nên chúng tôi chọn Felipe Martins", một lãnh đạo SLNA chia sẻ với Zing.

Điều lệ giải cho phép hạn chót để các đội bóng V.League bổ sung, thay thế ngoại binh là một ngày trước trận đấu vòng 3 giai đoạn một V.League 2021. Cái khó cho SLNA là đội bóng này không còn nhiều sự lựa chọn khi hầu hết ngoại binh chất lượng đã có bến đỗ ổn định. Nếu Martins tiếp tục không đáp ứng chuyên môn, HLV Ngô Quang Trường cùng các cộng sự cũng khó có thể thay thế cầu thủ này.

Felipe Martins không giành được thiện cảm từ các HLV ở V.League trong 2 năm qua. Mùa giải 2019, anh ghi 3 bàn sau 10 trận đá cho HAGL. Cầu thủ này thất nghiệp hết giai đoạn một V.League 2020 trước khi được SLNA trao cơ hội. Tuy nhiên, anh ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 7 trận.

CLB SLNA sẽ tung ra đội hình mạnh nhất khi tiếp đón tân binh Bình Định ở trận đấu mở màn V.League 2021 chiều 16/1.

CLB Nam Định ăn mừng cảm xúc sau trận thắng 3-0 trước Hà Nội Trên sân Thiên Trường tối 15/1, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã giành thắng lợi ngoạn mục trước CLB Hà Nội trong ngày mở màn V.League 2021.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/slna-dang-ky-hang-thai-cua-clb-nam-dinh-cho-vleague-2021-post1174086.html