SLNA đá dưới sức, Hà Nội vô địch trước 2 vòng đấu

Trong một ngày thi đấu dưới sức của các cầu thủ SLNA, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu với tỉ số 1-0 qua đó lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu.

Sau 90 phút trên sân Vinh, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chức vô địch sớm 2 vòng đấu và thiết lập kỷ lục 5 lần vô địch sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội.

Bước vào trận đấu với SLNA, Hà Nội tung ra sân với đội hình giàu sức tấn công khi Quang Hải và Văn Quyết trợ chiến cho Pape Omar Faye – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách cạnh tranh “Vua phá lưới” V.League năm nay.

Thế nhưng, hiệp 1 diễn ra khá nhàm chán khi Quang Hải có 2 cú sút phạt trúng đích nhưng đều không thể chiến thắng được thủ thành Nguyên Mạnh. Phía bên kia chiến tuyến, Vininius cũng bị hàng thủ đội khách theo kèm khá chặt. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là việc cả SLNA và Hà Nội đều mất một quyền thay đổi người trong hiệp 1 sau những chấn thương của các hậu vệ Phạm Văn Nam và Trần Đình Đồng.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, SLNA vẫn đứng vững trước hàng tấn công mạnh nhất giải của CLB Hà Nội. Bước sang hiệp 2, những nổ lực tấn công của CLB Hà Nội được đền đáp với pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Thành Chung.

Thắng suýt sao SLNA, Hà Nội lần thứ 5 giành chức vô địch V.League. (Ảnh CLB Hà Nội)

Thắng suýt sao SLNA, Hà Nội lần thứ 5 giành chức vô địch V.League. (Ảnh CLB Hà Nội)

Chuyên gia “khai thông bế tắc” trung vệ Thành Chung một lần nữa lên tiếng đúng thời điểm. Anh đã có pha thoát xuống đổ người đánh đầu hạ gục Nguyên Mạnh sau pha kiến tạo của Pape Omar. Đây không phải lần đầu tiên, Thành Chung ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng mang ý nghĩa quyết định cho CLB Hà Nội.

Trong thế trận bị dẫn bàn, Hà Nội thay cả Quang Hải và Văn Quyết, SLNA chơi thứ bóng đá khó hiểu là cứ chuyền bóng bên phần sân nhà. Họ không cho thấy được quyết tâm tìm bàn gỡ. Khi mất bóng thì chỉ có những ngoại bình quyết tâm theo đoạt bóng. Thế nên, không ngạc nhiên khi SLNA bại trận trước Hà Nội.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SLNA giúp Hà Nội đăng quang ngôi vô địch V.League 2019 trước 2 vòng đấu. Giữa tuần sau, Hà Nội sẽ chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 với đội bóng 25/4 của Triều Tiên tại sân nhà Hàng Đẫy.

Clip: Thành Chung ghi bàn giúp Hà Nội đánh bại SLNA trên sân Vinh.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/slna-da-duoi-suc-ha-noi-vo-dich-truoc-2-vong-dau-6076727.html