SLNA - CLB TP.HCM: Bữa tiệc của hội ngộ và chia ly

Vào lúc 17h ngày 8/10, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có trận đấu cuối cùng tại mùa giải 2018, đối thủ là CLB TP.HCM. Trước hết cần phải khẳng định, kết quả ở trận đấu này không ảnh hưởng đến vị trí của SLNA trên bảng xếp hạng.

Kết thúc vòng đấu 25, đội bóng xứ Nghệ giành được 39 điểm và đứng ở vị trí thứ 4. Hơn đội đứng ở vị trí thứ 5 – Than Quảng Ninh 4 điểm, kém đội đứng ở vị trí thứ 3 – FLC Thanh Hóa với số điểm tương tự (4 điểm). Cho nên, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng giành được kết quả nào trước CLB TP.HCM thì cũng không thay đổi được vị trí thứ 4 đang nắm giữ.

Trong khi đó, với 27 điểm đang có, CLB TP.HCM đã chính thức trụ hạng thành công. Tuy nhiên, việc chỉ kém 1 điểm so với những đội bóng xếp trên như SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC (cùng 28 điểm), cơ hội lọt vào TOP 10 của thầy trò HLV Miura là không hề nhỏ. Chính vì vậy, đội khách sẽ chiến đấu hết mình để có được chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh, sau 3 lần phải ra về trong cảnh trắng tay.

Trần Phi Sơn sẽ có lần đầu tiên trở lại sân Vinh sau gần 1 năm xa cách. Ảnh tư liệu.

Trần Phi Sơn sẽ có lần đầu tiên trở lại sân Vinh sau gần 1 năm xa cách. Ảnh tư liệu.

Những Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM), Trần Phi Sơn, Âu Văn Hoàng, Vũ Quang Nam…bên phía đội khách sẽ có dịp hội ngộ với các học trò, các đồng đội cũ ở SLNA. Còn những Nguyễn Sỹ Nam, Lê Mạnh Dũng…cũng được gặp lại các đồng đội từng sát cánh một thời ở CLB TP.HCM. Dù vẫn còn nặng tình nghĩa với nhau, nhưng không vì thế mà màn so tài giữa SLNA và CLB TP.HCM sẽ diễn ra thiếu sự quyết liệt hấp dẫn.

Đừng quên, kết thúc mùa giải 2018, bản hợp đồng giữa Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Sỹ Nam, Ngô Xuân Toàn, Đậu Thanh Phong, Cao Xuân Thắng, Hồ Sỹ Sâm…với đội bóng xứ Nghệ sẽ đáo hạn. Chắc chắn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội cùng trang lứa sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng và tinh thần ở trận đấu cuối cùng trong màu áo SLNA. Vừa thể hiện tình yêu, sự biết ơn với đội bóng quê hương, với người hâm mộ xứ Nghệ, vừa “Pro” bản thân với những đội bóng khác.

Nhiều khả năng đây là trận đấu cuối cùng của Quế Ngọc Hải cho SLNA. Ảnh: Internet.

Có thể nói, cuộc so tài lần này giữa SLNA và CLB TP.HCM sẽ chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Niềm vui của sự hội ngộ và nỗi buồn của những người sắp phải rời xa sân Vinh. Chiều 8/10 tới đây, sẽ có những nụ cười hạnh phúc, xen lẫn với những giọt nước mắt trong thời khắc hội ngộ và chia ly.

Người hâm mộ xứ Nghệ cũng có tâm trạng như vậy. Bên cạnh niềm sung sướng được chứng kiến “sự trở lại” của những thần tượng như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Phi Sơn…thì họ còn phải ngậm ngùi chia tay một số cầu thủ khác như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng…

Tóm lại, kết quả của trận đấu SLNA - CLB TP.HCM không phải là điều quan trọng nhất, đáng quan tâm nhất. Đơn giản, đây chính là bữa tiệc của những con người xứ Nghệ./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-clb-tphcm-bua-tiec-cua-hoi-ngo-va-chia-ly-217836.html