Sir Alex sẽ bán cái tên này nếu còn tại vị ở Man Utd

Huyền thoại người Scotland luôn nổi tiếng với phong cách huấn luyện 'sấy tóc' của mình trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford.

Màn trình diễn của tuyển thủ quốc tế người Pháp ở giai đoạn 2 khoác áo Manchester United vẫn tạo ra nhiều tranh cãi, vì anh luôn có những trận đấu bùng nổ nhưng cũng có thể 'xịt' ngay lập tức vào cuộc đụng độ tiếp theo.

Và điều đó một lần nữa đã xảy ra ở mùa giải năm nay, với màn trình diễn được huấn luyện viên Jose Mourinho mô tả như 'con quái vật' trong trận đấu với Leicester City nhưng chỉ một tuần sau (chuyến làm khách trước chủ nhà Brighton) Paul Pogba lại 'dở chứng' với hàng tá sai lầm ở khu vực giữa sân.

Pogba đang thể hiện sự thiếu ổn định tại Man Utd.

Trên thực tế, bản thân cựu ngôi sao Juventus cũng thừa nhận điều này, anh cho rằng mình không có sự thể hiện tốt nhất trên sân Amex (Falmer), và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại 2-3 trước đội bóng tí hon của giải Ngoại hạng Anh.

Trước đó, trong mùa hè, nhiều nguồn tin đều tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Pogba và huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang rơi vào cảnh ngộ 'cơm không lành, canh không ngọt', và cũng có những tin đồn rằng tiền vệ sinh năm 1993 muốn chuyển đến Barcelona để chơi cạnh thần tượng Lionel Messi.

HLV Mourinho được cho là cũng không hạnh phúc với những thái độ đó, thậm chí ông còn đụng độ với siêu cò đại diện của Pogba là Mino Raiola. Và Danny Mills, một cựu hậu vệ của Leeds United và Manchester City cảm thấy rằng nếu Sir Alex Ferguson còn tại vị, có lẽ ông sẽ không còn giữ được sự kiên nhẫn.

"Có rất nhiều tin đồn về việc Pogba ở lại hay ra đi? Ai lớn hơn câu lạc bộ?," Mills với Sky Sports. "Tôi không nghĩ có một vấn đề cụ thể giữa anh ấy và Mourinho. Tôi không thực sự nghĩ được chuyện đó."

"Tôi nghĩ có thể có vấn đề giữa Pogba và câu lạc bộ bóng đá về ai là người có vai trò lớn hơn. Paul gây ra một hoặc hai vấn đề với cách anh ấy chia sẻ mọi thứ trên phương tiện truyền thông xã hội? Nếu là Sir Alex, tôi nghĩ anh ta sẽ bị bán khỏi Man Utd." Cựu hậu vệ người Anh nói thêm

Mourinho thực tế không có đủ quyền lực để làm mọi thứ như Sir Alex.

Sau đó, Mills cũng đã giải thích lý do cho suy nghĩ của mình. "Nhưng Sir Alex có khả năng mang lại những cầu thủ tốt hơn khi thẳng tay loại bỏ Jaap Stam, ông ấy đã mang về Rio Ferdinand. Tuy nhiên, nếu Mourinho loại bỏ Pogba, anh ấy sẽ không thể mang bất cứ ai khác về Old Trafford cả." Anh tiếp lời.

"Ngoài ra Sir Alex còn có 10-15 năm giành được danh hiệu và kinh nghiệm tại câu lạc bộ và là người đứng đầu về danh dự. Ông ấy chịu trách nhiệm về mọi thứ nhưng đó không phải là những gì Mourinho đang làm - anh ấy không có khả năng làm điều đó." Mills kết luận.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sir-alex-se-ban-cai-ten-nay-neu-con-tai-vi-o-man-utd-d460574.html