Sir Alex dọa giết HLV tuyển Anh vì Rooney!

Cựu HLV tuyển Anh - Eriksson mới đây đã tiết lộ câu chuyện ông từng bị Sir Alex dọa giết chỉ vì dám gọi Wayer Rooney lên tuyển khi cầu thủ này vừa mới bình phục chấn thương!

 HLV Eriksson bất chấp bị đe dọa vẫn gọi Rooney lên tuyển Anh dự World Cup 2006

HLV Eriksson bất chấp bị đe dọa vẫn gọi Rooney lên tuyển Anh dự World Cup 2006

Chiến lược gia người Thụy Điển trong buổi trả lời phỏng vấn tờ The Times hôm 13/10 đã bật mí những câu chuyện thú vị khi còn dẫn dắt tuyển Anh. Theo ông Eriksson, thời gian này ông thường xuyên tranh cãi gay gắt với HLV huyền thoại của Man Utd – Sir Alex Ferguson.

“Một buổi sáng sớm, HLV Ferguson gọi điện cho tôi với giọng giận dữ. Ông ta hét trong điện thoại “Tôi sẽ giết ông. Ông tiêu rồi”.

Tôi biết ông ấy giận dữ vì tôi triệu tập Rooney lên tuyển để tranh tài tại World Cup 2006. Lúc đó Rooney mới bình phục chấn thương. Với cương vị là HLV tuyển quốc gia, tôi cần có phản ứng thích đáng với lời đe dọa.

Tôi nói ông biến đi. Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Tôi sẽ vẫn lựa chọn Rooney. Giờ thì đi nghỉ đi nhé. Tạm biệt”, ông Eriksson nói.

Tới nay, việc HLV Eriksson triệu tập Rooney lên tuyển vẫn tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Bởi cựu tiền đạo của Man Utd đã thi đấu không tốt trên đất Đức, không ghi được bàn thắng nào và thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Bồ Đào Nha tại Tứ kết.

Chung cuộc, Anh bị Bồ Đào Nha loại tại tứ kết World Cup 2006. Sau giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Anh đã thay thế ông Eriksson bằng vị HLV bản địa Steve McClaren.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201910/sir-alex-doa-giet-hlv-tuyen-anh-vi-rooney-641806/