Sir Alex ca ngợi Rashford hết lời làm ấm lòng fan M.U

Đến HLV huyền thoại như Sir Alex Ferguson còn hài lòng về Marcus Rashford cả trong và ngoài sân cỏ thì người hâm mộ Man United chẳng có lý do gì để lo lắng về 'số 10' của mình.

Sir Alex ca ngợi Rashford.

Sir Alex ca ngợi Rashford.

Mới 23 tuổi nhưng Rashford đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Anh không chỉ phát triển khả năng trên sân bóng mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ngoài xã hội. Đặc biệt là trong mùa dịch, Rashford đứng ra kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ những trẻ em khó khăn cùng những người thiếu lương thực.

Sir Alex, người cam kết ủng hộ 2 triệu bảng vào một quỹ từ thiện mà Rashford tham gia, nhận xét: "Bạn sẽ sốc khi biết số người đang thiếu lương thực. Những gì Rashford đã làm là đứng lên lãnh đạo. Cậu bé đó mới 23 tuổi thôi. Những người già hơn thậm chí còn phải nói: Tôi phải làm một điều gì đó.

Rashford nên cho tôi một vài lời khuyên bởi vì những gì cậu ấy đang làm ở tuổi 23 là quá tuyệt vời. Tôi không cần bảo ban gì Rashford bởi có một sự khiêm tốn trong cách sống của cậu ấy. Rashford vẫn đang giữ đôi chân trên mặt đất.

Có nhiều phẩm chất quý báu bạn cần mang theo suốt cuộc đời. Bóng đá không hề thay đổi Rashford. Có những nguy hiểm trong bóng đá mang đến nguy cơ thay đổi con người, tiền bạc cũng thay đổi con người, sự nổi tiếng cũng thế.

Ở vị thế của một người nổi tiếng đôi khi mang đến những vấn đề bởi không phải ai cũng có thể chung sống ổn thỏa với thành công. Vào lúc này, Rashford đang làm rất, rất tốt mọi thứ".

Ở một diễn biến khác, Rashford đã giành được giải thưởng "người vận động chiến dịch của năm" do tạp chí uy tín GQ bầu chọn cho công việc từ thiện của cầu thủ này nhằm chấm dứt tình trạng nghèo đói về thực phẩm ở trẻ em Vương quốc Anh.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sir-alex-ca-ngoi-rashford-het-loi-lam-am-long-fan-m-u/20201128090618447