SIPRI: Mỹ, Nga vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Theo báo cáomới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ và Nga vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí chính trong giai đoạn 2014-2019, mặc dù khối lượng bán vũ khí của Nga đã giảm so với năm 2010-2014 là 18%.

Gian hàng của tập đoàn “Almaz-Antey” Nga tại một cuộc triển lãm vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự quốc tế

Gian hàng của tập đoàn “Almaz-Antey” Nga tại một cuộc triển lãm vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự quốc tế

"Trong khoảng thời gian 2010-2014 và 2015-2019, xuất khẩu vũ khí chính từ Mỹ đã tăng 23%, nâng tỷ lệ xuất khẩu vũ khí toàn cầu lên 36%. Trong năm 2015-2019, tổng xuất khẩu vũ khí của Mỹ cao hơn 76% so với quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới là Nga. Vũ khí mà Mỹ bán đã được vận chuyển đến tổng cộng 96 quốc gia", SIPRI ghi nhận.

“Một nửa số vũ khí của Mỹ được xuất khẩu trong 5 năm qua đã đến Trung Đông, và một nửa trong số đó đã đến Saudi Arabia. Ngoài ra, nhu cầu cần các máy bay quân sự tiên tiến của Mỹ đã tăng lên, đặc biệt là ở châu Âu, Australia, Nhật Bản và Đài Loan”, ông Pieter D. Wezeman, nhà nghiên cứu cao cấp tại SIPRI nói.

Trong khi đó, tỷ lệ xuất khẩu mặt hàng quân sự của Nga trong 5 năm qua chiếm tới 21% khối lượng toàn cầu, thấp hơn 6% so với chỉ số trong giai đoạn 2010-2014. Việc cung cấp vũ khí Nga cho Ấn Độ - đối tác chính của Matxcơva trong lĩnh vực kinh doanh vũ khí, đã giảm đáng kể - 47% so với giai đoạn 2010-2014 trước đó.

Xuất khẩu vũ khí chính của Nga giảm 18% trong giai đoạn 2010-2014 và 2015-2019. Nga đã để mất sức hút ở Ấn Độ.

Báo cáo mới nhất về tình trạng thương mại vũ khí thế giới của SIPRI được công bố vào ngày 9-3 còn lưu ý, trong năm 2015-2019, khối lượng giao dịch tăng 5,5% so với giai đoạn 5 năm trước đó (2010-2014).

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/sipri-my-nga-van-la-nha-xuat-khau-vu-khi-lon-nhat-the-gioi/845758.antd