Sinh viên yên tâm về việc làm khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Đại học công nghiệp Quảng Ninh, sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm về việc làm. Đó là thông điệp được nhà trường và các doanh nghiệp khẳng định, gửi tới các sinh viên sau 'Ngày hội việc làm & kết nối doanh nghiệp năm 2019'.

 Đông đảo sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh đến với ngày hội việc làm. Ảnh: BM

Đông đảo sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh đến với ngày hội việc làm. Ảnh: BM

Gần 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên

Ngày hội về việc làm năm nay vừa được nhà trường tổ chức trọng thể, 35 doanh nghiệp trong khu vực đã tới dự và trực tiếp tuyển dụng nhân lực là các sinh viên đã và sắp tốt nghiệp. Nói về hoạt động này, TS. Hoàng Hùng Thắng – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, đây là một trong những hoạt động thường niên, được nhà trường hết sức coi trọng trong nhiều năm qua. Thông qua việc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường, sinh viên đại học công nghiệp Quảng Ninh được hưởng lợi rất nhiều. Họ được dự các cuộc hội thảo, được đi thực tập ở các doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành họ theo học và được đảm bảo việc làm kể từ trước khi ra trường. “Việc liên kết đó khiến cho cả thầy và trò trường chúng tôi có thêm rất nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng dạy và học, giúp chúng tôi bám sát hơn nhu cầu về nguồn lao động mà xã hội đang cần” – TS. Hoàng Hùng Thắng khẳng định thêm.

Sự kiện ngày hội việc làm năm nay diễn ra sôi nổi và đi vào những thứ thiết thực với cả doanh nghiệp và sinh viên. Về phía các doanh nghiệp, họ đã mang tới ngày hội 1.987 vị trí việc làm cho sinh viên lựa chọn. Về phía sinh viên, họ có đầy đủ cơ hội được chọn việc làm phù hợp, yêu thích của cá nhân từ 35 doanh nghiệp có đại diện đủ quyền tiếp nhận đến dự sự kiện.

Chấm dứt nỗi lo “đầu ra”

Tới dự ngày hội việc làm và trực tiếp chỉ đạo việc tuyển dụng nhân sự ngay tại trường, bà Lý Huệ Bình – Giám đốc nhân sự Tập đoàn Texhong – cho biết, Tập đoàn rất mong muốn tuyển được đủ nguồn nhân sự cần thiết từ Đại học công nghiệp Quảng Ninh bởi bà tin rằng sinh viên ở đây đủ năng lực để làm việc cho Texhong. Bà Lý Huệ Bình còn cho rằng, với việc nhà trường phối hợp tốt với các doanh nghiệp như vậy, sinh viên Đại học công nghiệp Quảng Ninh hoàn toàn có thể chấm dứt nỗi lo “đầu ra”. Họ yên tâm học tập, rèn luyện trong thời gian theo học ở nhà trường, việc tìm kiếm việc làm ra sao sẽ được nhà trường và các doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ đến mức tối đa.

Trần Ngọc Hiếu, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành công nghệ thông tin đã tham dự ngày hội, vui vẻ cho biết, sự kiện được tổ chức rất quy mô, bài bản và thực sự tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Hiếu cho rằng hoạt động này chính là cơ hội rất đáng quý mà nhà trường đã tạo ra cho mỗi sinh viên, giúp họ yên tâm học tập bởi ai cũng tin rằng sau này mình sẽ có việc làm xứng với khả năng và mong ước của mỗi người.

Bình Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sinh-vien-yen-tam-ve-viec-lam-khi-tot-nghiep-733493.ldo