Sinh viên Việt Nam tại RUDN quảng bá hình ảnh quê hương

Tối 22-4, đêm liên hoan văn nghệ với chủ đề 'Tự hào đất Việt' bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc do các lưu học sinh Việt Nam tại Moscow (Nga) biểu diễn đã được tổ chức tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN). Đây là hoạt động cuối cùng trong loạt hoạt động thuộc sự kiện 'Những ngày văn hóa Việt Nam tại RUDN'.

Tới dự đêm văn nghệ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga, ban lãnh đạo, giáo viên trường RUDN, đơn vị lưu học sinh châu Á ở Moscow, Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế từ RUDN và các trường đại học ở Moscow.

Chương trình văn nghệ được chia làm ba phần với các chương Nghìn năm văn hiến; Dân tộc anh hùngViệt Nam hôm nay. Mỗi chương sẽ bao gồm các tiết mục văn nghệ gợi nhớ tới những cột mốc đáng nhớ trải dài qua lịch sử hào hùng của đất Việt. Tham gia trình diễn các bài ca, điệu múa trong đêm văn nghệ đều là các sinh viên Việt Nam đến từ trường RUDN cùng một số trường đại học khác trên địa bàn Moscow.

Bạn Lương Trung Kiên, Đơn vị trưởng Đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại RUDN cho biết, "Những ngày văn hóa Việt Nam tại RUDN" là sự kiện do Đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại RUDN tổ chức. Ban Tổ chức hy vọng, những hoạt động này sẽ giúp bạn bè quốc tế có những hiểu biết chính xác và chân thực hơn về đất nước và con người Việt Nam. Chương trình cũng nỗ lực góp phần quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái.

Trong suốt những ngày qua, các hoạt động thuộc sự kiện như như hội nghị bàn tròn với chủ đề "Việt Nam hôm nay, đất nước, dân tộc, văn hóa"; triển lãm văn hóa, ẩm thực; giải bóng đá mini đã diễn ra sôi nổi. Đông đảo các bạn sinh viên quốc tế trong trường đã quan tâm theo dõi và tỏ ra rất thích thú với những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Ông Andrey Mikhailovich, Trưởng Bộ phận Công tác sinh viên châu Á của trường RUDN Andrey Mikhailovich nhận xét: "Các sinh viên Việt Nam đã tổ chức được một tuần văn hóa Việt Nam rất tuyệt vời mà chỉ cần tới sự trợ giúp rất ít từ phía nhà trường. Đối với tôi, được tham dự tuần văn hóa này cũng giống như được thưởng thức một chuyến thăm đất nước Việt Nam. Như vậy, năm nay tôi đã được hưởng hai chuyến du lịch tới Việt Nam bao gồm một chuyến tại Việt Nam trước đó, cùng với "Những ngày văn hóa Việt Nam tại RUDN" trong những ngày qua".

Còn em Vương Thị Ngân, lưu học sinh ngành Ngôn ngữ đánh giá, chương trình là một lễ hội rất đặc biệt, rất có ý nghĩa. Đối với các sinh viên Việt Nam, đây là cơ hội để các bạn sinh viên gắn kết với nhau hơn. Đồng thời, sự kiện này cũng rất có ý nghĩa với các sinh viên nước ngoài. Các bạn rất muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam giới thiệu tới các bạn nền văn hóa, các phong tục tập quán Việt Nam.

Tuần văn hóa Việt Nam tại RUDN đã kết thúc, nhưng Ban Tổ chức bày tỏ hy vọng đây mới chỉ là bước khởi đầu, là bước đệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thường xuyên các chương trình có ý nghĩa thiết thực như vậy.

NAM ĐÔNGPhóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36179002-sinh-vien-viet-nam-tai-rudn-quang-ba-hinh-anh-que-huong.html