Sinh viên Việt Nam tại LB Nga tổ chức Đại hội thể thao

Ngày 25-4, tại TP Moscow (LB Nga), cụm Chi đoàn số 5 tổ chức Đại hội thể thao (ĐHTT) sinh viên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 67 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tranh tài nội dung kéo co tại Đại hội thể thao.

Tranh tài nội dung kéo co tại Đại hội thể thao.

Ngày 25-4, tại TP Moscow (LB Nga), cụm Chi đoàn số 5 tổ chức Đại hội thể thao (ĐHTT) sinh viên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 67 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên tại LB Nga, ĐHTT cũng giúp tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa lưu học sinh Việt Nam các trường Đại học thuộc cụm Chi đoàn số 5 và các trường lân cận.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn thanh niên tại LB Nga Nguyễn Xuân Hoàn cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tổ chức ĐHTT theo cụm Chi đoàn là phương án hợp lý, tạo tiền đề tiến tới tổ chức ĐHTT toàn Moscow, hay toàn LB Nga khi điều kiện cho phép.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn thanh niên tại LB Nga Nguyễn Xuân Hoàn, Ban tổ chức đã rất cân nhắc và chú ý các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phần đông các bạn sinh viên tham gia đều đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Trưởng Ban tổ chức ĐHTT Hà Minh Ngọc khẳng định, để bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức đề nghị sinh viên tham gia tuân thủ nghiêm các quy định về đeo khẩu trang, xịt khuẩn…

Với các bộ môn bóng đá nam, bóng đá nữ, điền kinh và kéo co, ĐHTT đã quy tụ hơn 200 vận động viên và cổ động viên của hơn 10 chi đoàn đến từ các trường Đại học tại Moscow.

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải nhất kéo co thuộc về Chi đoàn ĐH Tổng hợp Quản lý quốc gia (GUU). Chi đoàn ĐH Năng lượng Moscow (MPEI) giành giải nhất điền kinh. Chi đoàn ĐH Du lịch và Dịch vụ quốc gia Nga (RGUTIS) vô địch bóng đá nữ, trong khi Chi đoàn ĐH Trắc địa và Bản đồ Moscow (MIIGAiK) vô địch bóng đá nam.

Một số hình ảnh từ Đại hội thể thao

THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/sinh-vien-viet-nam-tai-lb-nga-to-chuc-dai-hoi-the-thao-643357/