Sinh viên Việt Nam tại Bỉ tăng cường gắn kết và hướng về quê hương đất nước

Ngày 19/2 (theo giờ địa phương), Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ (SIVIBI) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V với nội dung trọng tâm thúc đẩy hơn nữa công tác gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.

Đại hội vinh dự được đón Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, kiêm nhiệm Luxembourg và Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo, cùng Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ tới dự.

Tham dự Đại hội có các đại diện cho trên 200 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nhiều thành phố trên toàn nước Bỉ.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo tặng hoa cho Tân Chủ tịch SIVIBI. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo tặng hoa cho Tân Chủ tịch SIVIBI. (Nguồn: TTXVN)

Anh Phạm Sỹ Hiếu - Chủ tịch SIVIBI nhiệm kỳ 2019-2021, đã điểm lại những thành tích quan trọng và hoạt động nổi bật được thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, như phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức các hoạt động cộng đồng như Tết cổ truyền, Tết trung thu, Ngày hội gia đình Việt Nam tại Bỉ, tham gia đón các đoàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sang thăm và làm việc tại Bỉ, tổ chức giải bóng đá sinh viên thường niên…

Trình bày phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ khóa V, nhiệm kỳ 2022-2024, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa - Phó Chủ tịch SIVIBI cho biết công tác hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới vẫn là tiếp tục gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ mối liên kết chặt chẽ với Tổng hội người Việt tại Bỉ và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ trong các hoạt động của cả hai bên, cùng hướng về Tổ quốc.

Tại Đại hội, các sinh viên đã trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn trong cuộc sống, tìm ra các giải pháp thiết thực để hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hiệu quả hoạt động của hội, gắn kết với cộng đồng người Việt tại Bỉ và cùng hướng về quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh, việc hoàn thành tốt công tác học tập chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cá nhân. Đại sứ động viên và bày tỏ tin tưởng, cũng như đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên mới, những gương mặt đầy tiềm năng sẽ chung sức phát triển SIVIBI vững mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo phát biểu tại Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ khuyến khích các sinh viên, với sức trẻ, được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, có nhiều hơn nữa các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch SIVIBI khóa V, nhiệm kỳ 2022-2024.

Thay mặt Ban chấp hành mới, tân Chủ tịch SIVIBI cam kết sẽ cùng với Ban chấp hành và các thành viên tăng cường các hoạt động nhằm gắn kết hơn nữa các sinh viên và phối hợp chặt chẽ với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ cùng xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Hiện có khoảng trên 200 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Bỉ, tập trung chủ yếu ở 7 thành phố lớn là Brussels, Ghent, Leuven, Lìege, Antwerp, Hasselt và Mons.

Đức Hùng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sinh-vien-viet-nam-tai-bi-tang-cuong-gan-ket-va-huong-ve-que-huong-dat-nuoc-174638.html