Sinh viên Việt Nam đón Tết ở đảo quốc sư tử

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA) tổ chức đón Tết với bánh chưng, chả giò bên những người bạn thân thiết.

 Năm mới là dịp để những người con xa quê trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, nhiều du học sinh ở Singapore lại không thể về nước đón xuân. 130 sinh viên từ các đại học cùng nhau ăn Tết với cộng đồng người Việt ở đảo quốc sư tử.

Năm mới là dịp để những người con xa quê trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, nhiều du học sinh ở Singapore lại không thể về nước đón xuân. 130 sinh viên từ các đại học cùng nhau ăn Tết với cộng đồng người Việt ở đảo quốc sư tử.

Trong dịp năm mới 2020, các du học sinh hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Ban liên lạc Cộng đồng người Việt tổ chức chương trình Tết cộng đồng, với không gian đậm văn hóa dân tộc, cùng món ăn truyền thống như bánh chưng, chả giò, bánh cuốn.

Sinh viên còn tham gia chương trình đón Tết sôi động với các màn biểu diễn văn nghệ: Tiết mục nhảy "Bánh trôi nước - Cô tấm ngày nay - Để mị nói cho mà nghe" của học sinh học viện MDIS và trường Paya Lebar Methodist Girls’ School; liên khúc "Sau tất cả - Bao giờ lấy chồng" của ban nhạc sinh viên từ ĐH Công nghệ Nanyang.

Ngoài ra, Tết cộng đồng cũng mang lại không khí quen thuộc ở quê nhà cho những người con xa quê với tiếng cười từ các tiểu phẩm của danh hài Quang Thắng.

Tết cộng đồng không chỉ là dịp để du học sinh Việt Nam tại Singapore hưởng không khí ấm áp dịp đầu năm mà còn là cơ hội để họ giới thiệu Tết cổ truyền đến bạn bè quốc tế. Những sinh viên người Singapore, Malaysia hay Indonesia đều rất vui và hào hứng khi được tham gia đón Tết cùng người Việt.

“Cái Tết xa nhà đầu tiên cách đây 3 năm trước, cảm giác lúc ấy chỉ muốn mua vé máy bay về nhà với bố mẹ ngay thôi. Đường phố ngày 30 Tết cũng là cái vắng vẻ đó, nhưng khác chỉ có một mình, lủi thủi nấu bữa tối để đón giao thừa. Năm nay là cái tết thứ tư xa nhà, vẫn nỗi nhớ hương vị tết cổ truyền ấy nhưng lần không phải một mình vì cũng có nhiều người bạn vì việc học mà đành ở lại đón tết xứ người”, Nguyễn Phúc Trường (ĐH Công nghệ Nanyang) tâm sự về việc đón Tết cổ truyền cùng cộng đồng du học sinh nói riêng và người Việt ở Singapore nói chung.

Trong khi đó, với Lê Thanh Hồng (sinh viên Học viện SSTC), Tết cộng đồng 2020 là khởi đầu rất đặc biệt, mở đầu hành trình mới tại Singapore. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Thanh Hồng với VNYA . “Tôi cảm thấy tự hào hơn về những giá trị văn hóa và truyền thống của Việt Nam đã lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Năm mới, kính chúc mọi người một bầu trời sức khỏe, một biển cả hạnh phúc, và một đại dương may mắn”, Thanh Hồng gửi lời chúc.

Nguyễn Sương
Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-viet-nam-don-tet-o-dao-quoc-su-tu-post1039377.html