Sinh viên trường y xung phong đi chống dịch

Bước vào cao điểm của dịch Covid-19, các bạn trẻ là sinh viên năm cuối của trường y không ngần ngại viết đơn tình nguyện đi chống dịch. Hành trang mang theo chỉ có niềm tin và nụ cười.

Sáng 7/8, trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức đưa 12 sinh viên năm cuối khoa Điều dưỡng lên đường làm nhiệm vụ ở các khu cách ly.

Sáng 7/8, trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức đưa 12 sinh viên năm cuối khoa Điều dưỡng lên đường làm nhiệm vụ ở các khu cách ly.

Những bạn sinh viên còn rất trẻ, chỉ vừa ngoài 20 tuổi, giấu mặt sau lớp khẩu trang nhưng nụ cười vẫn ánh trên trong từng đôi mắt.

Trước khi đi, các bạn đều viết đơn tình nguyện.

... và được tập huấn kỹ về nghiệp vụ.

Giảng viên tranh thủ dặn dò, nhắc nhở kỹ càng các em sinh viên..

Các sinh viên tình nguyện ra xe ô tô.

Thạc sĩ- bác sĩ chuyên khoa II Tô Kỳ Nam - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tiễn các sinh viên.

''Vẫn còn rất nhiều sinh viên trong trường đăng ký tham gia. Tùy theo tình hình, trường tiếp tục liên hệ bố trí để các em có cơ hội vừa rèn tay nghề, vừa góp phần chống dịch ngay thời điểm cam go'', Thạc sĩ - bác sĩ Tô Kỳ Nam chia sẻ.

Dự kiến trong tuần này, 12 sinh viên tình nguyện trên sẽ được chia thành 3 nhóm để đến các khu cách ly gồm: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - phân hiệu Quảng Ngãi, Cao đẳng Việt - Hàn .

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-sinh-vien-truong-y-xung-phong-di-chong-dich-392481.html