Sinh viên trường y lập CLB đọc sách để phát triển năng lực cá nhân cho giới trẻ

Để truyền tải và nâng cao văn hóa đọc, các bạn sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đã kết nối, hành động để giúp nhiều người hiểu rõ tầm quan trọng của việc đọc sách trong thời đại 4.0.

Sinh viên trường y lập CLB đọc sách để phát triển năng lực cá nhân cho giới trẻ

Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng "Câu lạc bộ Read (CLB Read) - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân" của các bạn sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đang dần thể hiện được vai trò tích cực của mình trong việc thúc đẩy văn hóa đọc của giới trẻ.

Bạn Nguyễn Hương Trà – sinh viên năm 4 khoa Y học Cổ truyền (Đại học Y Hà Nội) Chủ nhiệm CLB Read, cũng là người tiên phong thành lập Câu lạc bộ cho biết, đây là nơi những người yêu sách hội tụ lại để cùng nhau trao đổi, chia sẻ những điều thú vị về sách.

Một buổi sinh hoạt của các bạn trẻ yêu sách tại "Câu lạc bộ Read - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân".

Một buổi sinh hoạt của các bạn trẻ yêu sách tại "Câu lạc bộ Read - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân".

Chia sẻ về việc thành lập CLB Read, Hương Trà cho biết, ý tưởng bắt đầu nhen nhóm khi nhận thấy phong trào đọc sách của sinh viên trường y còn yếu, dẫn đến các kỹ năng mềm của các bạn như giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, viết lách... cũng kém hơn.

"Đọc sách giúp các bạn sinh viên cải thiện các kỹ năng đó rất tốt nên mình muốn lan tỏa giá trị tốt đẹp của sách tới cộng đồng sinh viên, trước mắt là sinh viên Đại học Y Hà Nội", Hương Trà chia sẻ.

Với mục tiêu đó, Hương Trà đã vạch ra kế hoạch phát triển cụ thể cho CLB Read của mình. Dù là CLB về sách nhưng Read không chỉ dừng lại ở việc các thành viên tụ họp để đọc sách cùng nhau mà thông qua những buổi sinh hoạt chung các bạn sẽ trao đổi cho nhau về kinh nghiệm đọc sách, quan điểm, kiến thức, thời gian đọc sách, cách chọn lựa sách,...

Một số cuốn sách trong tủ sách của CLB trở thành quà tặng cho khách mời.

Bằng các hoạt động thiết thực này, CLB Read giúp lan tỏa tối đa những giá trị tốt đẹp, đẩy mạnh văn hóa đọc, ứng dụng kiến thức trong sách vào thực tiễn cuộc sống cho thế hệ trẻ.

Qua mô hình “Tháng này đọc gì?”, các thành viên sẽ trao đổi về điểm mạnh, điểm yếu của từng thể loại như sách ngôn tình, sách tâm lý, sách văn học... giúp mọi người hiểu thêm về thể loại sách đó và tạo cảm hứng đọc thêm nhiều thể loại sách khác nhau cho các thành viên.

"Mỗi người có một thể loại sách yêu thích riêng, nhưng cũng chính vì thế mà vô tình bỏ qua những thể loại sách khác. Do đó, mình xây dựng mô hình “Tháng này đọc gì?” trong câu lạc bộ để lan tỏa những điều thú vị về các thể loại sách đến tất cả mọi người”, Chủ nhiệm CLB Read tâm sự.

Nguyễn Hương Trà - người tiên phong sáng lập "CLB Read - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân"

Hành trình kết nối, chia sẻ giữa những người yêu thích đọc sách, muốn thay đổi bản thân từ văn hóa đọc của CLB Read chỉ trong một thời gian ngắn đã mang lại giá trị cụ thể. Nhiều đơn vị, nhà xuất bản như AlphaBook, SBooks,... đã quan tâm và tài trợ sách để giúp những người yêu sách tiếp cận được với những ấn phẩm yêu thích.

Cùng với các nhà tài trợ, các bạn thành viên cũng như những người yêu mến CLB đã chung tay đóng góp những cuốn sách của mình vào tủ sách của Read. Đến nay, tủ sách tại CLB đã lên tới vài trăm đầu sách với đa dạng chủ đề khác nhau.

"Câu lạc bộ Read - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân" đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ yêu sách.

Bên cạnh sinh hoạt nội bộ 4 buổi mỗi tháng như hiện nay, CLB Read còn đang ấp ủ dự định liên kết với AlphaBook, SBooks,... để triển khai dự án tặng sách miễn phí cho sinh viên. Đồng thời cũng lan tỏa sức hấp dẫn của câu lạc bộ, thu hút các bạn sinh viên yêu đọc sách tham gia CLB Read.

Đại diện "Câu lạc bộ Read - Nâng cao Văn hóa đọc và Phát triển cá nhân" cho biết, trong thời gian tới sẽ lan tỏa các kiến thức, tri thức tinh hoa về Sách và Văn hóa đọc bằng hình thức online trong cộng đồng hàng nghìn thành viên của mình trên Facebook.

Từ sự khát vọng, tâm huyết của mình, các thành viên CLB Read đang có niềm tin mãnh liệt sẽ phấn đấu trở thành một cộng đồng tiêu biểu nhằm tôn vinh giá trị của Sách và Văn hóa đọc, xây dựng văn hóa đọc văn minh, hiện đại trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Thanh Vân

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/sinh-vien-truong-y-lap-clb-doc-sach-de-phat-trien-nang-luc-ca-nhan-cho-gioi-tre-d169060.html