Sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đạt giải nhất cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh 2018'

Vòng chung kết cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh 2018 – Đôi cánh Vinh Quang' (ISB Business Challenge 2018 – Wing of Glory) do Viện Đào tạo Quốc tế - International School of Business (ISB), Đại học Kinh tế TP HCM đồng tổ chức cùng Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tìm được quán quân là bạn Châu Hoàng Long đến từ trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM. Cuộc thi năm nay thu hút được nhiều sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn Châu Hoàng Long ( ngoài cùng bên trái ) xuất sắc giành được giải quán quân cuộc thi ISB Business Challenge 2018 với phần thưởng 5 triệu tiền mặt và học bổng 100% chương trình ICAEW – CFAB.

Bạn Châu Hoàng Long ( ngoài cùng bên trái ) xuất sắc giành được giải quán quân cuộc thi ISB Business Challenge 2018 với phần thưởng 5 triệu tiền mặt và học bổng 100% chương trình ICAEW – CFAB.

10 ứng cử viên xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết đã trải qua một hành trình thi đấu quyết liệt qua 2 vòng thi online và vòng thi thử thách khả năng làm việc nhóm từ tháng 4 đến tháng 7/2018, đã vượt qua gần 1.000 thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi chung kết, các thí sinh đã phải trải qua cuộc thi đầy cam go với 2 phần thi tranh luận theo nhóm và phần thi cá nhân với những câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra về tài chính kế toán. Các thí sinh đã có những phân tích, trình bày các giải pháp khả thi trong các tình huống kinh doanh thực tế trước ban giám khảo là những chuyên gia đến từ ICAEW & Deloitte – những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên thế giới.

Đồng tổ chức cuộc thi, ông Phan Như Minh, đại diện Viện Đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế Tp HCM chia sẻ:”Đối với chúng tôi, bên cạnh một chương trình chất lượng quốc tế, việc tạo môi trường năng động cho sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế là rất quan trọng. Chính vì vậy, cuộc thi Chiến Lược Kinh Doanh 2018 với sự đồng hành cùng tổ chức ICAEW – một tổ chức nghề nghiệp có uy tín trên thế giới để đóng vai trò quan trọng trọng việc hiện thực hóa mong muốn của Viện”

Phần thưởng dành cho Châu Hoàng Long – giải quán quân cuộc thi có tổng giá trị là 30 đồng: gồm 5 triệu đồng tiền mặt, chứng nhận và học bổng 100% chương trình Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB) của ICAEW - nơi đào tạo các kế toán và kiểm toán uy tín hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, quán quân cũng có cơ hội trở thành thành viên trong đội tuyển Việt Nam tham gia cuộc thi Chiến lược kinh doanh ICAEW khu vực Đông Nam Á năm 2019. Ngoài giải nhất, ICAEW cũng giành tặng cho giải nhì và giải ba học bổng 50% khóa học CFAB và tiền mặt.

Bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng đại diện ICAEW tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng cùng với Viện Đào tạo quốc tế - International School of Business (ISB), Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2018” cho các em sinh viên trên địa bàn thành phố HCM. Đây là một sân chơi vô cùng ý nghĩa dành cho các em sinh viên ngành kinh tế, tài chính cùng tranh tài, thể hiện vốn kiến thức và khả năng nhạy bén của mình trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ tài chính trong nước ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực. Cuộc thi nhằm tìm ra và nuôi dưỡng các tài năng, mang đến cơ hội để các em mở mang kiến thức, nâng cao trình độ để có thể gia tăng cơ hội nghề nghiệp, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á.”

Vượt qua gần 1.000 thí sinh để giành ngôi vị quán quân, bạn Châu Hoàng Long chia sẻ: “Em rất vinh dự được đứng ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2018 – Đôi cánh Vinh Quang" năm nay. Em xin cảm ơn trường Đại học Kinh tế TP HCM và ICAEW đã mang đến một cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực với những sinh viên đeo đuổi nghề nghiệp tài chính, kinh doanh. Cuộc thi không chỉ cho chúng em cơ hội được trao đổi các kiến thức về kinh tế, tài chính, mà còn được học hỏi các kỹ năng mềm rất quan trọng. Ngoài ra, trong suốt cuộc thi, chúng em còn được tiếp xúc và được hướng dẫn bởi các chuyên gia danh tiếng đến từ các tên tuổi quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực tài chính như Deloitte và ICAEW.”

Thông tin về ICAEW:

1. ICAEW là một tổ chức hội viên chuyên nghiệp hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy, phát triển và hỗ trợ hơn 149,000 kế toán viên công chứng (Chartered Accountants) trên toàn thế giới. Chúng tôi mang đến những tiêu chuẩn và sự phát triển chuyên nghiệp, chia sẻ kiến thức, chuyên môn sâu và bảo vệ chất lượng cũng như tính chính trực trong nghề kế toán và tài chính.

2. Là những người dẫn đầu trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh, các hội viên của chúng tôi có những kiến thức, kỹ năng và cam kết duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn và tính chính trực cao nhất. Cùng nhau, chúng tôi đóng góp vào thành công của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng và các nền kinh tế trên toàn thế giới.

3. ICAEW mang lại sự tự tin trong kinh doanh cho doanh nghiệp và tổ chức

4. ICAEW là thành viên sáng lập của Liên minh Kế toán viên Thế giới (GAA) và Tổ chức Kế toán Công chứng toàn cầu (Chartered Accountants Worldwide).

Thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế ISB:

Viện Đào Tạo Quốc Tế trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại và năng động, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các chương trình đào tạo của Viện được liên tục cập nhật, đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng và những thách thức của môi trường làm việc toàn cầu. đội ngũ giảng viên Việt Nam có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nhiều năm tại nước ngoài cùng với các giáo sư đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và mang đến cho sinh viên những trãi nghiệm thực tế đa dạng, làm hành trang vững chắc cho tương lai.

Viện Đào Tạo Quốc Tế cung cấp các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh ở bậc đại học và sau đại học. Bên cạnh các chương trình do UEH cấp bằng, sinh viên có thể theo học các chương trình liên kết và lấy bằng của các trường đại học đối tác uy tín trên thế giới như chương trình cử nhân kinh doanh và thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Western Sydney (Úc), chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh cho các nhà lãnh đạo của Trường Đại Học UQAM (Canada), chương trình thạc sỹ tài chính của Trường Đại học Massey (New Zealand) và chương trình thạc sỹ hành chính công của Trường Đại học Tampere (Phần Lan)

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/sinh-vien-truong-dai-hoc-ngan-hang-tphcm-dat-giai-nhat-cuoc-thi-chien-luoc-kinh-doanh-2018-3933739-q.html