Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thực tập tại Thái Lan

36 sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ lên đường sang thực tập tại Trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan bắt đầu từ ngày 3/5/2018. Đây là chương trình trao đổi sinh viên nằm trong nội dung biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai nhà trường.

Trong thời gian thực tập tại Trường Đại học Nakhon Phanom, các bạn sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn cơ bản, các nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; tiếp xúc với thực tế để hiểu rõ hơn mô hình tổng quan và thực tế hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành tại Thái Lan.

Bên cạnh đó giúp các em nắm bắt các cơ hội nhập, rèn luyện thêm ngôn ngữ tiếng Thái Lan phục vụ cho ngành dịch vụ du lịch và lữ hành đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế thông qua việc làm thêm ngoài thực tập các nghiệp vụ tại Trường Đại học Nakhon Phanom. TS Trần Thu Thủy – Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết:

“Năm học nào Khoa cũng cử sinh viên sang Thái Lan thực tập và đây là cơ hội giúp sinh viên định hình và tiếp cận gần hơn với các vị trí công việc khi ra trường phù hợp với định hướng đào tạo thực hành của Nhà trường đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử cho sinh viên đặc biệt là khả năng giao tiếp, cách ứng xử quốc tế”.

Bạn Đặng Thị Vân – Lớp K8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chia sẻ: “Chúng em rất hào hứng với chuyến đi thực tập này và đây là cơ hội may mắn trong cuộc đời khi được học tập, trải nghiệm và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại đất nước “chùa vàng” xinh đẹp”.

Thực hiện cải cách chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đào tạo gắn kết với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm, trong thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh cố gắng liên kết với các doanh nghiệp cử sinh viên đi thực tập tại các nước Israel, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan nhằm góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, liên thông, hướng nghiệp, cơ động, linh hoạt, đào tạo người học gắn với định hướng tìm kiếm việc làm.

Theo báo cáo đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thì 95% sinh viên Nhà trường có việc làm sau khi tốt nghiệp và riêng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho thu nhập 9.2 triệu đồng/ tháng.

Hương Ly

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-tinh-thuc-tap-tai-thai-lan-3926521-c.html