Sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ vẽ bích họa, bảo vệ môi trường

Bức tường khu dân cư dài hơn 1km từng là nơi tập kết rác thải nay đã được sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ vẽ trang trí, trả lại không gian sạch sẽ cho người dân.

Hưởng ứng hoạt động phong trào Tháng Thanh niên, sinh viên, đoàn viên Thanh niên Trường CĐ nghề Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tổ chức ngày Chủ Nhật Xanh.

Theo đó, sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ và Thanh niên phường Bùi Hữu Nghĩa đã thực hiện làm mới, sửa chữa, nâng cấp và vẽ hơn 1km tường vách với giá trị làm lợi hơn 10 triệu đồng tại khu vực bờ kè khu dân cư An Thới trên địa bàn.

Được biết, bờ tường cũ kỹ xưa kia, thường là điểm tập trung rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ đã tổ chức nâng cấp, sửa chữa biến điểm tập kết rác trở thành điểm đẹp, cho các bạn trẻ và trẻ em sinh sống trong khu vực, khu dân cư An Thới đến vui chơi, giải trí.

Theo anh Nguyễn Trọng Hiếu - Bí thư Đoàn Trường CĐ nghề Cần Thơ, đây là một trong những hoạt động thường nhật mà Đoàn trường luôn chú trọng thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Sau đây là một số hình ảnh sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ và thanh niên phường Bùi Hữu Nghĩa chung tay vẽ bích họa trang trí:

Trường CĐ nghề Cần Thơ cùng Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa vẽ trang trí, trả lại không gian sạch sẽ cho người dân.

Trường CĐ nghề Cần Thơ cùng Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa vẽ trang trí, trả lại không gian sạch sẽ cho người dân.

Những bức bích họa hết sức dễ thương, chứa nhiều thông điệp bảo vệ môi trường.

Tất cả cùng chung tay nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Để hoàn thành bức bích họa này các đoàn viên thanh niên phải bỏ nhiều công sức.

Mặc cho trời nắng nóng nhưng các bạn vẫn tập trung vẽ

Một bức bích họa đã hoàn thành

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/sinh-vien-truong-cd-nghe-can-tho-ve-bich-hoa-bao-ve-moi-truong-4067806-c.html