Sinh viên TPHCM sôi nổi tham gia sân chơi tìm hiểu pháp luật

Ngày hội Pháp luật tạo môi trường hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, trong đó có đông đảo các bạn thanh niên.

Ngày 11/11 tại TPHCM, Đoàn trường Đại học Mở TPHCM chủ trì phối hợp với Đoàn trường một số đơn vị: ĐH Sư phạm, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sài Gòn, Tài chính - Marketing, Y dược, Ngân hàng, Văn Lang tổ chức ngày hội và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam", thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia.

Ngày hội Pháp luật năm 2018 có chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

Sinh viên tìm hiểu pháp luật tại ngày hội

Sinh viên tìm hiểu pháp luật tại ngày hội

Các hoạt động trong ngày hội bao gồm: cuộc thi Rung chuông vàng “Sinh viên tìm hiểu pháp luật”; câu chuyện pháp đình; gian hàng trò chơi tìm hiểu về pháp luật; không gian triển lãm tuyên truyền các nội dung trọng tâm, cơ bản của các luật gắn với sinh viên và việc sinh viên chấp hành pháp luật; không gian sinh viên tìm hiểu Luật An ninh mạng; không gian sinh viên góp ý dự thảo Luật Thanh niên; đạp xe tuyên truyền pháp luật và ý thức tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn,… Bên cạnh đó, Đoàn trường Đại học Mở TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP và Head Honda VisaCoop tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong sinh viên, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thi tìm hiểu về biển báo giao thông, thi lái xe trên sa hình và thay nhớt miễn phí dành cho sinh viên.

Các không gian tìm hiểu về Luật Căn cước công dân, Luật về biển, đảo...

Cạnh đó, các hoạt động khác sẽ được Đoàn trường Đại học Mở TPHCM tổ chức trong suốt tháng 11 như: thiết kế bộ sản phẩm tuyên truyền các nội dung cơ bản của các Luật bằng infographic; thực hiện các video clip tuyên truyền các nội dung trọng tâm, cơ bản của các luật mà sinh viên cần lưu ý tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên,…

Sinh viên thi Rung chuông vàng với những kiến thức về pháp luật nước ta

Ngô Tùng - Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/sinh-vien-tphcm-soi-noi-tham-gia-san-choi-tim-hieu-phap-luat-1345054.tpo