Sinh viên tình nguyện dọn dẹp ký túc xá, đón người cách ly ở TP.HCM

Hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt tại ký túc xá khu A, ĐH Quốc gia TP.HCM, để dọn dẹp vật dụng, đồ đạc của sinh viên, đón người cách ly vì dịch Covid-19.

Giảng viên, sinh viên tình nguyện dọn ký túc xá làm khu cách ly Sáng 24/3, hàng trăm sinh viên, giảng viên tình nguyện dọn dẹp tại ký túc xá khu B ĐH Quốc gia TP.HCM, đón người từ nơi có dịch Covid-19 vào cách ly.

"Trong ngày chủ nhật, 22/3, hơn 300 tình nguyện viên đã tham gia dọn dẹp khu ký túc xá. Ngay sau khi được phổ biến quy trình dọn dẹp, các bạn tình nguyện viên bắt tay vào công việc thu dọn. "Em thấy rất vui vì đã cùng các bạn góp công sức, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19", Trương Minh Long, sinh viên năm thứ hai, Đại Học Bách Khoa, chia sẻ.

"Trong ngày chủ nhật, 22/3, hơn 300 tình nguyện viên đã tham gia dọn dẹp khu ký túc xá. Ngay sau khi được phổ biến quy trình dọn dẹp, các bạn tình nguyện viên bắt tay vào công việc thu dọn. "Em thấy rất vui vì đã cùng các bạn góp công sức, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19", Trương Minh Long, sinh viên năm thứ hai, Đại Học Bách Khoa, chia sẻ.

Sách vở và dụng cụ học tập của sinh viên được tình nguyện viên phân loại, sắp xếp, bỏ vào bao tải rất ngăn nắp. "Ngoài các chiến sĩ hậu cần, phần lớn tình nguyện viên là những cán bộ, nhân viên, sinh viên trong trường", thạc sĩ Phùng Quán - Phó chủ tịch Công đoàn, ĐH Quốc Gia TP.HCM - cho biết.

Do đa số sinh viên ở xa, không kịp chuyển, số lượng đồ đạc để tại ký túc xá rất lớn. Tuy nhiên, mọi người đều vui vẻ, sắp xếp cẩn thận đồ đạc.

Sau khi chứa đầy đồ, bao tải được dán keo kỹ. Các bao, thùng ghi rõ thông tin số phòng, tòa nhà để tránh thất lạc khi bàn giao lại cho sinh viên.

Đồ đạc sau khi thống kê, sắp xếp, đóng gói, sẽ được niêm phong và đưa đi bảo quản tập trung.

Tủ đồ sinh viên vẫn để lại trong phòng và được niêm phong. Sinh viên cũng được nhà trường thông báo để chủ động cung cấp thông tin về đồ đạc của mình về cho ban quản lý.

Ngoài các bạn sinh viên tình nguyện, lực lượng quân đội, dân quân cùng tham gia hỗ trợ công tác thu gom, vệ sinh.

Dự kiến việc dọn dẹp, sắp xếp phòng sẽ được hoàn tất trước ngày 25/3 để giao lại cho UBND TP.HCM. Trong ảnh, các bạn tình nguyện viên tranh thủ chợp mắt giờ nghỉ trưa.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-tinh-nguyen-don-dep-ky-tuc-xa-don-nguoi-cach-ly-o-tphcm-post1063313.html