Sinh viên tình nguyện dọn dẹp khu cách ly lớn nhất TP HCM

Ngày 21-3, 90 sinh viên tình nguyện các trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM xắn tay áo cùng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ gấp rút vệ sinh các phòng ký túc xá (KTX).

Từ sáng sớm, tòa nhà A7 khu A KTX ĐHQG TP HCM đã tất bật bởi hàng chục tình nguyện viên là sinh viên đóng gói đồ di chuyển đến nhà kho, dọn dẹp phòng cùng các lực lượng khác để kịp thời bàn giao cho TP HCM sẵn sàng đón người đến cách ly.

Tất cả sinh viên không phải trở lại KTX lấy đồ, Trung tâm Quản lý KTX sẽ có lực lượng sinh viên tình nguyện đóng gói, niêm phong, bảo đảm tài sản cho các bạn

Tất cả sinh viên không phải trở lại KTX lấy đồ, Trung tâm Quản lý KTX sẽ có lực lượng sinh viên tình nguyện đóng gói, niêm phong, bảo đảm tài sản cho các bạn

Trần Hoàng Ân, chuyên viên văn phòng sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM cho biết, đây là ngày thứ 2 các sinh viên trường này tham gia vệ sinh, dọn dẹp phòng tại KTX và sẽ tiếp tục dọn dẹp trong ngày 22-3.

Sinh viên tình nguyện bắt đầu đăng ký từ tối 19-3, ngay khi vừa phát động rất nhiều sinh viên đã đăng ký. Công việc bắt đầu từ sáng 20-3, mỗi ngày chia thành 3 ca, ca sáng 7 giờ 30 - 11 giờ 30, ca chiều 13 giờ 30 - 17 giờ 30, ca tối 18 giờ - 21 giờ. Để đảm bảo tối đa an toàn Ban Quản lý KTX và Đoàn trường phát khẩu trang, găng tay, nước rửa tay cho sinh viên tình nguyện. Đồng thời, tiến hành đo thân nhiệt, tờ khai y tế cho sinh viên khi ra vào khu KTX.

Tài sản cá nhân của sinh viên sau khi đóng gói sẽ được bảo quản theo từng phòng và trả lại khi sinh viên trở lại KTX theo lịch học

Các sinh viên tình nguyện sẽ dọn dẹp phòng, phụ kiểm đếm, kê khai các loại tài sản trong phòng, đưa vào kho, niêm phong…KTX sẽ tạo điều kiện tối ưu nhất để khi trả lại đồ đạc cho sinh viên không bị mất mát.

Trước đó, Trung tâm Quản lý ký túc xá đã bàn giao các tòa nhà H1, H2, G3 và G4 cho TP HCM với hơn 800 giường.

Tình nguyện viên sẽ phân loại đồ đạc trước khi đóng gói

Mỗi phòng KTX có 8 giường, có nhà vệ sinh bên trong, ban công thoáng mát

Khi quay trở lại KTX sinh viên nhận đồ của mình dấu niêm phong mới được mở ra

Các sinh viên có nhà ở TP HCM đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chuẩn bị đón người được cách ly

Ban đầu chỉ đăng kí tình nguyện ca sáng nhưng thấy khối lượng công việc còn nhiều nên hầu hết các bạn đều đăng kí thêm ca chiều và tối

Một cuộc họp nhanh giữa các tình nguyện viên và người điều phối công việc

Bữa trưa vội của các tình nguyện viên...

Dù lao động mệt mỏi, các sinh viên tình nguyện vẫn nở nụ cười nhiệt huyết

Nguyễn Thuận

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/sinh-vien-tinh-nguyen-don-dep-khu-cach-ly-lon-nhat-tp-hcm-20200321160258159.htm