Sinh viên thiết kế show trình diễn làm mới nhạc Trịnh

'Trịnh ca: Ở Trọ Trần Gian' là sự kiện do các bạn sinh viên khóa 17, khoa Truyền thông - Thiết kế, trường ĐH Công nghệ TP. HCM tổ chức, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lê Mai Hương Trà. Sự kiện sẽ diễn ra vào tối ngày 22/1 tới đây tại Hội trường A08.20, trường ĐH Công nghệ TP. HCM.

Theo Ban Tổ chức, đến với sự kiện, người tham gia sẽ được trải nghiệm một đêm nhạc Trịnh đa sắc màu, đa cảm xúc với những tiết mục đặc sắc đến từ các ca sĩ trẻ yêu nhạc Trịnh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ca sĩ - rapper Hà Lê hứa hẹn sẽ khuấy động cảm xúc người tham gia từ lắng đọng đến vui tươi, sôi nổi.

Sự kiện được tổ chức với mục đích tưởng niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Đồng thời, hòa chung với dòng chảy “làm mới” nhạc Trịnh, chương trình muốn đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với khán giả trẻ.

Show diễn do các bạn sinh viên tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự thú vị.

Show diễn do các bạn sinh viên tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự thú vị.

Trịnh Công Sơn (28/02/1939 - 01/04/2001) được coi là một trong những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những gì ông để lại sau khi rời “cõi tạm” là cả một kho tàng nghệ thuật, bao gồm 236 ca khúc được biết đến rộng rãi và tổng cộng không dưới 600 ca khúc được sáng tác. Ngoài ra, ông cũng để lại nhiều những bài thơ, tản văn, tùy bút và các tác phẩm hội họa.

Với ca từ khi thì giản dị và dễ hiểu, khi thì siêu hình và vượt thoát ra khỏi những ràng buộc của ngữ pháp, những tác phẩm của Trịnh Công Sơn vừa có sự gần gũi đến kì lạ, lại vừa có sự huyền bí và những ý niệm ẩn chứa sâu sắc.

“Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra”, nhạc sĩ Văn Cao đã nhận xét như thế. Nhạc của Trịnh Công Sơn giàu tính triết lý và sâu sắc, thể hiện tình yêu to lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình cùng những bản tình ca nồng nàn, sâu lắng.

Trịnh Công Sơn cũng là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi. Ông được báo chí và cộng đồng quốc tế nhắc đến như “Bob Dylan của Việt Nam” (The New York Times), “Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam” (The Washington Post). Không chỉ vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn ghi dấu ấn đặc biệt tại Nhật Bản. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại thị trường Nhật Bản với nhiều ca khúc trong đó có Diễm xưaCa dao mẹ.

Đêm nhạc không bán vé, các bạn sinh viên có thể đăng ký tham dự tại đây: https://tinyurl.com/ycqclkk9

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/sinh-vien-thiet-ke-show-trinh-dien-lam-moi-nhac-trinh-1775835.tpo