Sinh viên sửa xe cũ cho trẻ em nghèo, DN tặng xe cho công an để 'phủ bụi'

Nhiều xe đạp cũ được các bạn sinh viên Huế tân trang lại để trao trẻ em nghèo, trong khi một doanh nghiệp tặng hàng trăm chiếc xe đạp chuyên dụng cho công an lại không phát huy hiệu quả.

2 năm trở lại đây, mỗi đợt hè về, một nhóm sinh viên của trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế lại cùng nhau quyên góp hàng chục chiếc xe đạp cũ rồi tân trang lại để tặng cho trẻ em nghèo.

Năm đầu đi vào hoạt động, nhóm bạn sinh viên này đã sửa hơn 30 chiếc xe đạp cũ rồi trao tận tay các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Những chiếc xe đạp cũ được các bạn sinh viên quyên góp rồi sửa sang, sơn mới lại.

Bạn Phan Minh Chiến, sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế chia sẻ: "Nhiều lần đi tình nguyện, em thấy các trẻ em còn rất khó khăn, không có xe đạp đến trường nên em đã tham gia hoạt động ý nghĩa này. Việc sửa xe đạp khá đơn giản mà nam sinh viên nào cũng có thể làm được".

Năm nay, thông tin từ thầy Trương Thế Quy, Phó phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cho biết, nhóm bạn sinh viên đã quyên góp được 8 chiếc xe đạp cũ và tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh ở Thừa Thiên - Huế.

Ở một hoàn cảnh khác, năm 2015, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động triển khai chương trình "Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân" và trang bị xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực.

Hình ảnh người chiến sĩ công an đạp xe từng gây chú ý, lấy thiện cảm từ nhiều người dân Huế.

Với quyết tâm xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực công an tỉnh có lề lối, tác phong làm việc gần dân và thân thiện với nhân dân, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao 260 chiếc xe đạp chuyên dụng do 1 ngân hàng tặng cho lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn. Số xe đạp này có tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, hình ảnh người chiến sĩ công an tuần tra bằng xe đạp đang vơi dần trong mắt người dân Huế.

Chị Lê Thu Hiền, trú phường Xuân Phú, TP Huế cho biết, từ khi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai chương trình đến nay, chị và những người trong khu vực chỉ 1 - 2 lần chứng kiến cảnh sát khu vực đạp xe đi thực hiện nhiệm vụ.

"Lúc chúng tôi nhìn thấy hình ảnh này là cuối năm 2015, từ đó đến nay không còn thấy cảnh sát khu vực đi về địa bàn bằng xe đạp", chị Hiền cho hay.

Hình ảnh xe đạp chuyên dụng được treo lên ở Công an phường Tây Lộc, TP Huế.

Có mặt tại một số trụ sở công an phường trên địa bàn TP Huế, PV ghi nhận hình ảnh hàng loạt xe đạp chuyên dụng trang bị cho cảnh sát khu vực gần như đã bị "phủ bụi" trong thời gian dài.

Nhiều chiếc được xếp hàng tại nhà để xe, các khu vực chứa các vật dụng của công an phường.

Xe đạp "phủ bụi" ở trụ sở Công an phường Phú Hội.

Trả lời báo chí, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế thừa nhận, mô hình cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp chuyên dụng không mang lại hiệu quả.

Theo Đại tá Long, nguyên nhân là do ngày nay phương tiện đi lại hiện đại, xe đạp không phù hợp với thực tế công việc của cảnh sát khu vực.

Đại tá Long cho biết, hiện lãnh đạo Công an TP Huế đang nghiên cứu để tính toán lại việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực. Trên cơ sở đó, những chiếc xe đạp chuyên dụng có thể được đưa vào sử dụng cho mục đích khác nhằm phát huy hiệu quả.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/sinh-vien-sua-xe-cu-cho-tre-em-ngheo-dn-tang-xe-cho-cong-an-de-phu-bui-251688.htm