Sinh viên sang Mông Cổ làm bài tốt nghiệp về ảnh báo chí

Lứa sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh Báo chí đầu tiên của khoa Nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, vừa bảo vệ tốt nghiệp với nhiều sản phẩm được đánh giá tốt.

Kể từ khi Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh khóa thứ nhất, chuyên ngành Nhiếp ảnh Báo chí năm 2015, đến nay, 11 sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp cử nhân báo chí.

Kể từ khi Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh khóa thứ nhất, chuyên ngành Nhiếp ảnh Báo chí năm 2015, đến nay, 11 sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp cử nhân báo chí.

NSƯT Phạm Thanh Hà - Phụ trách khoa Nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội - cho rằng lớp Nhiếp ảnh Báo chí đầu tiên của khoa Nhiếp ảnh gặp nhiều khó khăn, nhờ sự dìu dắt của thầy, cô giáo có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm thực tế, lứa sinh viên đầu tiên này ra trường được kỳ vọng có sự khác biệt so với sinh viên báo chí các trường khác.

"Trong 2 ngày bảo vệ tốt nghiệp 14 và 15/6, nhìn chung, chất lượng đề tài, tư duy làm ảnh báo chí của sinh viên khá tốt. Ngay từ ngày đầu, các em đã được phát triển trên nền tảng của đại học hàng đầu về tạo hình nhiếp ảnh, quay phim", cô Phan Thị Phương Hiền, Phó trưởng khoa Nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, chia sẻ.

“Trong 4 năm học, chúng em đã nỗ lực từng học kỳ, trang bị 5 kỹ năng, bao gồm kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức xã hội và thực tập tác nghiệp”, sinh viên Đinh Thị Thu Thủy phát biểu.

Sau 4 năm học, giờ đây, lứa sinh viên đầu tiên đã tự tin đứng trên sân khấu, thuyết trình bảo vệ đề tài tốt nghiệp của mình trước hội đồng, thầy cô.

Nhiều đề tài báo chí gai góc, mang tính thời sự, đã được các bạn khai thác đa chiều.

Những đề tài về môi trường ô nhiễm, nạn nạo phá thai… cũng được các bạn trẻ chọn làm bài tốt nghiệp.

Có sinh viên sang tận Mông Cổ làm bài tốt nghiệp. Đề tài “Du Mục” của bạn Lê Khánh Hiệp được hội đồng đánh giá cao về mặt hình ảnh và sự tìm tòi, đầu tư.

Để hoàn thành bài tốt nghiệp đạt chuẩn của chuyên ngành Nhiếp ảnh Báo chí, sinh viên phải làm đủ 3 phần bài tập, gồm: Ảnh đơn, ảnh đề tài (phóng sự, ký sự, ảnh bộ...) và bài tiểu luận.

Giây phút xúc động nhất là lúc sinh viên cuối cùng trong nhóm 11 bạn thực hiện xong phần bảo vệ của mình. Nhiều bạn trẻ đã khóc, bày tỏ sự tri ân gia đình, thầy cô, nhà trường - những người đã cùng các em đi trên con đường chinh phục tri thức.

Hoàng Đông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sinh-vien-sang-mong-co-lam-bai-tot-nghiep-ve-anh-bao-chi-post957021.html