Sinh viên Sài Gòn có đủ sống với 3 triệu đồng/tháng?

Một học sinh muốn thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM hỏi về mức sinh hoạt phí ở Sài Gòn.

Em là Thiện, năm nay muốn thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM. Với khoảng 2-3 triệu đồng/tháng, sinh viên có đủ sinh hoạt ở Sài Gòn không hay phải nhiều hơn?

Chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế INTSC:

Nếu là sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM ở Gò Vấp, em không nên quá lo. Ở khu vực này, tiền thuê trọ, giá cả thực phẩm, chi phí đi lại ở mức vừa phải. Nếu biết tiết kiệm, số tiền 3 triệu đồng/tháng vẫn đủ cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản của sinh viên.

Để tiết kiệm hơn, sinh viên có thể tính toán việc tìm nhà trọ khu vực nào, trọ với bạn bè hoặc vào ký túc xá của trường. Các bạn cũng nên cân nhắc tự nấu hay ăn ở hàng quán, nếu tự nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn. Đi học bằng xe bus cũng là cách tiết kiệm. Sách vở, nhu yếu phẩm có thể dùng đồ cũ hoặc mua hàng khuyến mãi.

Đặc biệt, các bạn nên biết từ chối các cuộc tụ tập, ăn nhậu (với nam) hoặc "kiềm chế" trước quần áo, mỹ phẩm (với nữ).

Ngoài số tiền gia đình gửi, em có tính phương án đi làm thêm không? Năm đầu, các bạn chưa có kinh nghiệm, còn nhút nhát, nhưng từ năm thứ hai có thể tìm công việc bán thời gian. Khi đó, số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng là dư giả để các bạn chi tiêu.

Bạn đọc có câu hỏi cần tư vấn gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sinh-vien-sai-gon-co-du-song-voi-3-trieu-dongthang-post891674.html